1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khử "mùi"

V-League 2005 đang ở giai đoạn nóng nhất. Mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của các đội bóng. Chiến thuật núp gió, cản người, xin cho, vay mượn, cứu bồ tạo nên các trận đấu “có mùi”. Làm thế nào để “khử mùi” vẫn đang là một thách thức lớn.

Cẩn thận củi lửa

 

“Trận đấu vừa qua “có mùi” không? Anh giúp em nhé, đội C là đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé trụ hạng của đội em đấy”. Đây là những câu thường thấy ở giai đoạn cuối mùa giải. Mối hoài nghi về nạn vay mượn điểm vẫn hiện hữu dù bóng đá Việt Nam đã chuyển lên chuyên nghiệp và không thể sớm trừ bỏ. Nó sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong một thời gian dài nữa.

 

Trở lại với mùa giải 2005. Có một thực tế phải thừa nhận là mối hoài nghi về sự trung thực của một số trận đấu vẫn vang lên trong đầu không ít người, đành rằng không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật “mạnh được, yếu thua” vì bất ngờ là yếu tố làm cho bóng đá trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng thật dễ nhận ra trận đấu nào là “kịch” dù nó được thực hiện bởi đạo diễn tài ba cùng các diễn viễn xuất chúng.

 

Đề phòng, hoài nghi đã trở thành phản ứng thường trực của người hâm mộ (NHM). Thế nên, một số trận đấu đặc biệt là giữa những đội bóng có mối quan hệ hữu hảo đang được các “nhà quan sát” đặc biệt chú ý và luôn dành thời gian giải mã. Người ta tin rằng, “trời hanh củi khô” thì cần “cẩn thận củi lửa”.

 

Không thể thụ động

 

Xác định là vậy sẽ khiến chúng ta chủ động hơn trong cuộc chiến chống tiêu cực. BTC giải kêu gọi sự trung thực của các đội bóng. Họ phải là người đi đầu trong việc đề cao tính trung thực và cao thượng của môn thể thao Vua. Tất cả những trận đấu nhạy cảm cần được giám sát, phân tích và giải mã một cách kỹ luỡng và nếu cần, hãy mạnh tay với tiêu cực.

 

Nếu các đội bóng nói không với tiêu cực thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Còn không, điệp khúc “tình thương mến thương” sẽ mãi vang lên và thật bất hạnh cho đội bóng nào không nằm trong “liên minh ma quỷ”.

 

Các nhà tổ chức cần ý thức được rằng “không ai đánh thuế người hứa hẹn”. Cũng chẳng ai bắt tội kẻ nào đó “hứa hão”. Những người này có thể mất danh dự, bị giảm lòng tin, nhưng nếu cần đạt mục đích của mình, họ sẵn sàng quên đi những lời “có cánh” trước đây. Vậy nên, trước những lời hô quyết tâm, hãy thận trọng.

 

Việc xuất hiện của các chuyên gia bóng đá trên các khán đài là một việc làm cần thiết. Quan trọng hơn, BTC giải cần tìm được sự ủng hộ lớn hơn nữa của ngành Công an trong cuộc chiến đấu với một thế lực vô hình.

 

Theo Khắc Sơn

Báo bóng đá