1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

John Terry còn xứng đáng làm thủ lĩnh của Chelsea?

(Dân trí) - Chelsea đang có dấu hiệu hụt hơi ở cả hai đấu trường mà đội bóng này đang nuôi tham vọng lớn là Premier League và Champions League. Và đội trưởng John Terry là người trực tiếp mắc sai lầm vào những thất bại của Chelsea gần đây.

Cách đây chưa lâu khi bực tức về việc Chelsea thi đấu thiếu ổn định, Mourinho đã nói rằng không phải ông muốn thay vị trí này hay vị trí kia ở hàng thủ mà ông sẽ thay đổi mạnh các cầu thủ ở trên hàng công của Chelsea ở mùa giải tới. Lời nói của Mourinho cũng là lời khẳng định về sự hài lòng của ông với các hậu vệ mà đội bóng này đang có (ngoại trừ Ashley Cole). Thậm chí mới đây, ông còn khẳng định việc gia hạn hợp đồng với Terry sẽ được sớm tiến hành.

 

Tuy nhiên không phải ai cũng có niềm tin như Mourinho, nhất là sau khi chứng kiến những lỗi lầm nghiêm trọng của cầu thủ này trong thời gian gần đây. Cách đây 10 ngày, trong trận đấu giữa Crystal Palace và Chelsea, trung vệ người Anh mắc sai lầm nghiêm trọng khi từ quả tạt bóng của đối phương, anh đã có cú băng cắt “đẹp mắt” để rồi đánh đầu tung lưới nhà ở phút 52. Và đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
 
 
 

Vì thất bại ở Selhurt Park mà thầy trò Mourinho đã mất vị trí dẫn dầu bảng Premier League. Chính thất bại ấy đã khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bi quan về mục tiêu vô địch của đội bóng thành London. Quả thật giờ đây thì dù đang đứng ở vị trí thứ 2, xong rõ ràng xét từ phong độ, đến lịch thi đấu, Chelsea đang là đội bóng bất lợi nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

 

Tất nhiên một phần Chelsea thua một đội bóng nằm ở nhóm cuối bảng như Crystal Palace bởi khả năng tấn công của họ quá cùn, nhưng ngược lại, nếu Terry không thực hiện pha đánh đầu “vô duyên” ấy thì chắc chắn các đồng đội của anh cũng không phải chịu nhiều áp lực về việc đối mặt với một trận thua. Áp lực đè nặng đã khiến những đôi chân trở nên nặng trĩu và kết quả Chelsea đã thua thật sự.

 

Sai lầm trên sân của Crystal Palace còn chưa kịp lắng xuống thì ở trận lượt đi tứ kết vừa qua, Terry có pha mớm bóng rất đẹp để cho Lavezzi làm tung lưới của Cech mở tỉ số của trận đấu. Chính bàn thắng sớm đó đã giúp cho PSG chơi thoải mái và dồn Chelsea vào khăn. Chính anh cũng thi đấu mất tập trung ở bàn thắng cuối khi không chịu lao ra hỗ trợ Lampard lại còn che mặt Cech để cho Pastore ghi bàn thắng thứ 3.

 
 

Đáng ra những sai lầm ngớ ngẩn như thế không thể xuất hiện ở một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Terry. Nhưng thật tiếc rằng anh vẫn để nó xảy ra và lại xảy ra ở một những trận đấu có tính chất quan trọng. Thực ra cũng chẳng phải gần đây Terry mới có những sai lầm đáng trách. Nổi bật nhất là ở mùa giải 2011/12, cầu thủ này có hai pha vồ ếch trên sân cỏ trong các trận chiến với Arsenal và Liverpool, để cho các đối thủ có thể ghi bàn dễ dàng và giành chiến thắng (trước đó cầu thủ này từng vô ếch năm 2010 trong trận đấu gặp Everton để Saha ghi bàn và Chelsea cũng thua trận).

 

Qua những gì đã cống hiến, không thể phủ nhận được rằng Terry đã trở thành một biểu tượng sống của CLB, nhưng rõ ràng ở độ tuổi 33 anh đã coi là già trong giới cầu thủ. Mức đóng góp của anh cho đội bóng chưa thấp, nhưng Terry cũng không còn là một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ của The Blues. Ký tiếp hợp đồng với Terry thêm một hai năm nữa cũng là việc nên làm như một sự trả ơn hợp lý cho cống hiến của anh, ngoài ra kinh nghiệm của Terry cũng giúp cho lớp đàn em trưởng thành hơn,

 

Nhưng Mourinho cũng cần phải ý thức rõ rằng đội trưởng của Chelsea giờ đây không thể đảm đương trọng trách lớn, vì thế không chỉ tập trung vào việc “thay máu” hàng công, Mourinho cũng cần để mắt tới việc kiếm tìm một trung vệ đẳng cấp cho Chelsea ở Hè tới. Có như thế, Chelsea mới đủ sức cạnh tranh với các đội bóng khác trong cuộc đua tìm tới những chiếc cúp bạc.

 
Tình huống Terry "vồ ếch" giúp Van Persie ghi bàn
 
 
Tình huống Terry "vồ ếch" giúp Henderson ghi bàn
 
 
Phù Sa