1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

John Terry: “Chelsea không thể sảy chân thêm nữa”

(Dân trí) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea cảnh báo các đồng đội cần phải hết sức nỗ lực tránh để “sảy chân” trong giai đoạn quan trọng sắp tới, nhất là khi Manchester United và Arsenal đang “phả hơi nóng” gấp gáp sau lưng.

Sau một vài kết quả đáng thất vọng trong những vòng đấu gần đây (thua Man City, lần lượt để Everton, West Ham và Birmingham cầm chân), Chelsea đang dần để MU và Arsenal rút ngắn cách biệt. Hiện The Blues chỉ còn hơn “Quỷ đỏ” thành Manchester vẻn vẹn 1 điểm (Chelsea đá ít hơn một trận) và Arsenal 3 điểm.

 

Nếu đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục mắc sai lầm, không có gì bất ngờ khi ngôi đầu bảng mà Terry và các đồng đội nắm giữ trong những tháng qua sẽ được “đổi chủ”. Bởi vậy, phát biểu trên kênh truyền hình riêng của CLB, đội trưởng Terry đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần phải tập trung ở mức cao nhất.

 

John Terry: “Chelsea không thể sảy chân thêm nữa” - 1

Terry kêu gọi đồng đội duy trì sự tập trung trong giai đoạn quyết định



“Chúng tôi không được phép tiếp tục để mất những điểm số đáng tiếc như những trận vừa qua nữa. May cho Chelsea là MU cũng chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng Arsenal đang tiến bước mạnh mẽ. Thành thật mà nói, sau khi đánh bại Arsenal 3-0 hồi tháng 11 tại Emirates, tôi đã nghĩ rằng họ không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Nhưng thực sự Arsenal đã thi đấu cực tốt sau đó và giờ thì họ đã trở lại cuộc đua”, Terry nói.

 

“Các cầu thủ cần phải duy trì sự tập trung tối đa trong giai đoạn quan trọng sắp tới, nếu không chúng tôi sẽ phải trả giá. Hy vọng rằng chiến thắng 5-0 trước Watford tại cúp FA vừa rồi sẽ giúp đội bóng thêm hưng phấn và trở lại mạch chiến thắng”.

 

Trung vệ “thép” này cho biết anh rất ấn tượng với phong cách làm việc cũng như những gì mà HLV Ancelotti đang xây dựng tại Chelsea. “Ancelotti là một HLV rất chuyên nghiệp và tôi thích cách ông ấy huấn luyện đội bóng. Ông ấy tỏ ra rất gần gũi với các cầu thủ và tạo ra sự đoàn kết trong nội bộ đội bóng”.

 

HN