1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5h00, 20/6/2013, Recife

Italia - Nhật Bản: Giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Với chiến thắng quan trọng trước Mexico ở trận đầu ra quân, Italia đang rất rộng cửa vào bán kết. Nếu Brazil thắng Mexico trong trận đấu sớm của loạt trận thứ 2 thì Italia cũng sẽ giành vé vào bán kết nếu thắng được Nhật Bản.

 

Mặc dù khá nhọc nhằn, nhưng Italia đã có chiến thắng quan trọng trước Mexico ở lượt đầu ra quân. Và chiến thắng này có thể nói đã mở toang cánh cửa tới vòng bán kết Confederations Cup của đoàn quân áo thiên thanh, bởi lượt trận này, Italia sẽ chỉ phải đối đầu với Nhật Bản, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng A.

 
Italia rộng cửa vào bán kết nếu thắng Nhật Bản

Italia rộng cửa vào bán kết nếu thắng Nhật Bản
 

Nếu Brazil thắng Mexico trong trận đấu sớm của bảng A thì chỉ cần thắng Nhật Bản thì họ sẽ giành vé vào bán kết. Trong trường hợp Brazil không thể giành trọn 3 điểm trước Mexico thì Italia lại càng cần 3 điểm trước Nhật Bản để làm lợi thế trước trận đấu ở loạt trận cuối cùng giữa hai đội.

 

Đối với Nhật Bản dù đến với giải đấu này không mang nhiều tham vọng, tuy nhiên chắc chắn đội bóng xứ hoa anh đào không muốn trở thành kẻ lót đường. Nhưng rõ ràng, từ tham vọng đến hiện thực đang là một khoảng cách lớn, các học trò của HLV Zaccheroni chưa thể hiện được “tầm” của một nhà ĐKVĐ Asian Cup.

 

Giờ đây áp lực đang đè nặng nên Nhật Bản, rõ ràng nếu tiếp tục nhận thất bại trong trận đấu này thì khả năng đội tuyển xứ hoa anh đào làm được “một điều gì đó” là rất khó. Nhìn vào sự thể hiện của hai đội qua lượt trận đầu, Italia đang có ưu thế hơn trong việc giành chiến thắng, Nhật Bản chỉ có đặt niềm tin vào tài thao lược của Zaccheroni, vị chiến lược gia người Italia.

  

Zaccheroni sinh ra tại Meldola, thị trấn miền bắc Italia, ông có rất nhiều kinh nghiệm với bóng đá quê nhà khi từng làm thuyền trưởng của các đội bóng lớn như AC Milan, Inter Milan, Lazio trước khi nhận lời dẫn dắt Nhật Bản từ năm 2010. Sự am hiểu tường tận bóng đá Italia của Zacchoroni sẽ là thứ vũ khí lợi hại để chống lại đội  bóng quê hương ông.

 

Chính huấn luyện viên Cesare Prandelli của Italia cũng tỏ rõ sự e ngại về việc Zaccheroni quá hiểu rõ bóng đá Italia. Bên cạnh đó, sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với mũi nhọn Balotelli chưa thực sự hoạt động được nhuần nhuyễn, dù kết quả trận đầu Italia thắng được Mexico, nhưng công lớn là sự tỏa sáng của cá nhân Pirlo và Balotelli chứ chưa hẳn là lối chơi tập thể.

 

Tất nhiên, với vị thế của một nhà á quân châu Âu cùng một dàn cầu thủ “đẳng cấp đã được khẳng định”, đoàn quân áo thiên thanh vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Nhật Bản trong việc giành 3 điểm. Và vì thế, hy vọng làm nên điều bất ngờ đối với đội bóng của xứ hoa anh đào là rất mong manh

 

Bên lề trận đấu

 

Italia là đội đến với Confederations cup là nhờ vị trí á quân tại Euro 2012, “may” cho Italia, bởi đội ĐKVĐ Châu Âu là Tây Ban Nha lại cũng là ĐKVĐ thế giới. Với việc đội bóng xứ bò tót tham dự giải đấu này với chức vô địch thế giới thì Italia đã được suất của khu vực châu Âu

 

Đây là lần thứ 2, Italia tham dự Confederations cup trong khi Nhật Bản có lần thứ 5 tham dự giải đấu này.

 

 Thành tích đối đầu

1

7/11/2001

Nhật Bản 1-1 Italia

Giao hữu

Kết quả thi đấu gần nhất của Nhật Bản

1

16/06/2013

Brazil 3-0 Nhật Bản

FCC

1

13/3/2013

Iraq 0-1 Nhật bản

VL WC 2014

2

3/3/2013

Nhật Bản 1-1 Australia

VL WC 2014

3

23/2/2013

Nhật Bản 0-2 Bulgaria

Giao hữu

4

19/2/2013

Jordan 2-1 Nhật Bản

VL WC 2014

Kết quả thi đấu gần nhất của Italia

1

17/06/2013

Italy 2-1 Mexico

FCC

2

12/06/2013

Italy 2-2 Haiti

Giao hữu

3

8/6/2013

Czech Republic 0-0 Italy

VL WC 2014

4

1/6/2013

Italy 4-0 San Marino

Giao hữu

5

27/3/2013

Malta 0-2 Italy

VL WC 2014

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

 

Italia: Buffon; Abate, Barzagli,  Chiellini, Sciglio; Rossi; Pirlo; Montolivo; Marchisio; Giaccherini; Balotelli

 

Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo; Hasebe, Endo; Okazaki, Honda, Kagawa, Maeda 
 
Phù Sa