1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter chiêu mộ xong “trọng pháo” Serie A

(Dân trí) - Đích thân Chủ tịch Genoa Enrico Preziosi khẳng định đã bán “trọng pháo” Diego Milito và trụ cột Thiago Motta cho Inter Milan với mức giá không tiết lộ.

 
Inter chiêu mộ xong “trọng pháo” Serie A - 1

Diego Milito, chân sút Inter rất muốn có trong đội hình.

 

Mặc dù mùa giải 2008/09 tại Serie A còn chưa chính thức kết thúc nhưng một loạt đội bóng lớn đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng lực lượng để hướng tới mùa giải năm sau.

 

Bên cạnh Juventus với bản hợp đồng miễn phí Cannavaro, mới đây nhất, ĐKVĐ Inter Milan cũng nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng với “trọng pháo” của Genoa Diego Milito và tiền vệ Thiago Motta. Và thông tin này được chính Chủ tịch Genoa Enrico Preziosi khẳng định.

 

Phát biểu trên Telenord, ông Preziosi cho biết: “Tôi đã có cuộc gặp Chủ tịch Moratti và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận nhượng Milito và Motta cho Inter. Đây là quyết định rất đau đớn và tôi muốn cảm ơn các cầu thủ trên vì những đóng góp cho Genoa mùa giải qua. Song quyết định được đưa ra dựa trên yếu tố tài chính CLB cũng như chuyên môn của cầu thủ.

 

Hiện tại, các bên đều thận trọng không tiết lộ giá trị bản hợp đồng kép nói trên. Tuy nhiên theo một nguồn tin chưa xác nhận, Milito ký hợp đồng thi đấu 4 năm cho Inter với mức lương 3,5 triệu euro/mùa giải còn Motta sẽ nhận lương 3 triệu euro/mùa giải trong vòng 5 năm.

 

Với Inter, sự bổ sung Diego Milito được các chuyên gia đánh giá rất cao bởi tiền đạo này đang là “trọng pháo” thực sự khi ghi tới 20 bàn trong mùa giải này cho Genoa và tạm đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới Serie A.

 

Tuy nhiên để có được Milito và Motta, bên cạnh việc bỏ ra số tiền không nhỏ, Inter còn phải nhượng tài năng trẻ Acquafresca cho Genoa. Thông tin này cũng được ông Preziosi thừa nhận.

 

“Để bù đắp lại thiếu hụt lực lượng, Genoa đã có sự xuất hiện của Acquafresca trong mùa Hè này. Dĩ nhiên, một khi bán đi các trụ cột, BLĐ không định bỏ túi toàn bộ. Ngoài Acquafresca, chúng tôi kịp chiêu mộ cả Floccari”.

 

Được biết, tiền đạo Floccari là mục tiêu theo đuổi của Napoli lẫn AS Roma nhờ vào phong độ khá ổn định trong màu áo Atalanta với 12 bàn (33 trận).

 

L.T.T