1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Zidane khát khao phá bỏ lời nguyền với đội vô địch Champions League

(Dân trí) - Trước khi đụng độ Bayern Munich tại tứ kết Champions League, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid lên dây cót tinh thần cho toàn đội bằng tuyên bố muốn đi vào lịch sử giải đấu, trên tư cách HLV đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đây mới năm thứ 2 cựu danh thủ của bóng đá Pháp làm HLV chuyên nghiệp. Nhưng ngay ở năm đầu tiên dẫn dắt Real Madrid hồi mùa giải trước, Zidane đã có danh hiệu danh giá là ngôi vô địch Champions League.

Zidane muốn đi vào lịch sử Champions League
Zidane muốn đi vào lịch sử Champions League

Năm nay, vị HLV trưởng của đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha đặt ra mục tiêu lớn là đoạt “cú ăn ba”, gồm ngôi vô địch Champions League, ngôi vô địch La Liga và cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Trong đó, nếu đoạt cúp Champions League thêm một mùa giải nữa, huyền thoại ngày nào của bóng đá Pháp sẽ trở thành người đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu này, trên tư cách HLV. Từ khi cúp C1 châu Âu được đổi tên thành Champions League, chưa có đội bóng nào vô địch giải đấu 2 lần liên tiếp.

Phát biểu trên BBC hôm qua, Zidane tuyên bố ông khao khát danh hiệu vô địch Champions League năm nay, cùng Real Madrid, đồng thời ông cho rằng lực lượng hiện có của nhà đương kim vô địch châu Âu đủ sức giúp họ bảo vệ thành công ngôi đầu của giải, cũng như đủ khả năng giúp họ căng sức trên cả 3 mặt trận.

Zinedine Zidane cũng là cầu thủ hiếm hoi giành ngôi vô địch Champions League cả trên tư cách cầu thủ cũng như HLV. Khi còn là cầu thủ, ông vô địch Champions League năm 2002, còn khi là HLV, ông đoạt cúp năm 2016, đều cùng với Real Madrid.

Thiện Nhân