1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Trần Công Minh: “Nên tin tưởng vào Tuấn Anh và Xuân Trường!”

(Dân trí) - Đánh giá Hong Kong (Trung Quốc) không bằng Syria, cựu đồng đội của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển quốc gia cách nay nhiều năm là Trần Công Minh còn chỉ ra điểm yếu của đội Hong Kong đó là thích chơi bóng dài, nhưng lại xoay trở không nhanh.

Anh đánh giá Hong Kong như thế nào so với đối thủ Syria mà chúng ta vừa chiến thắng?

Lâu rồi tôi chưa được xem Hong Kong thi đấu quốc tế, nhưng xét về trình độ nói chung giữa các nền bóng đá nọ, Hong Kong không thể bì được với Syria. So bóng đá Hong Kong với bóng đá Việt Nam, họ cũng có nhiều chỗ chưa bằng chúng ta, chủ yếu do chất lượng giải quốc nội của họ không được đánh giá cao, và người Hong Kong dường như cũng không mê bóng đá.

Còn về lối chơi của Hong Kong thì sao, thưa anh?

Họ to con hơn chúng ta, lại chuộng lối chơi kiểu Anh, nên thường thích chơi bóng dài. Nhưng đặc điểm của cầu thủ Hong Kong là không nhanh, xoay trở chậm trong phạm vi hẹp, nên tốc độ tấn công cũng không nhanh, các pha xử lý ít tính đột biến.

HLV Trần Công Minh cho rằng Tuấn Anh (8) đang tiến bộ ở khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự (ảnh: Gia Hưng)
HLV Trần Công Minh cho rằng Tuấn Anh (8) đang tiến bộ ở khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự (ảnh: Gia Hưng)

Trước đối thủ như thế thì đội tuyển Việt Nam nên tiếp tục phát huy cách đá bóng ngắn, phối hợp nhóm, di chuyển linh hoạt, để làm lộ ra các khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối thủ. Cơ hội thì bên nào cũng có, nhưng tôi cho rằng khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vẫn cao hơn.

Riêng những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, anh đánh giá bộ đôi tiền vệ này chơi như thế nào ở trận đấu với Syria?

Về cá nhân, từng người trong số họ đều có kỹ thuật. Ở trận đấu đấy, họ phát huy được phẩm chất kỹ thuật của từng người, cộng với nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền hay. Lợi thế khác là họ quen đá với nhau từ nhỏ nên có sự ăn ý trong việc cầm chịch tuyến giữa.

Vậy có nhược điểm nào nơi bộ đôi tiền vệ đấy không, khả năng phòng ngự và đánh chặn từ xa chẳng hạn?

Tôi nghĩ không quá đáng lo đâu, nhất là trước một đối thủ dạng như Hong Kong. Vả lại, thời gian gần đây Tuấn Anh đã tiến bộ về khả năng tranh chấp, đeo bám, Tuấn Anh đang dần tốt hơn ở khả năng phòng ngự từ xa. Tôi cho rằng nên tin tưởng vào Tuấn Anh và Xuân Trường. Dù vậy, vấn đề không phải là từng cá nhân, mà toàn đội sẽ chơi như thế nào, hỗ trợ nhau như thế nào. Tôi không đánh giá vị trí này quan trọng hơn vị trí kia, mà với tôi, mọi vị trí trong đội hình đều quan trọng.

Xin cảm ơn anh!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Trần Công Minh: “Nên tin tưởng vào Tuấn Anh và Xuân Trường!” - 2