1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Riedl tìm lời giải cho "bài toán" Phước Vĩnh

Gần nửa năm sau khi trở lại Việt Nam, HLV Alfred Riedl vẫn thường nhắc tới Huy Hoàng, Hữu Thắng, 2 trong số những người tạo nên trục dọc cho Olympic VN tại SEA Games 22. Nhưng Huy Hoàng, Hữu Thắng đều đã quá tuổi dự SEA Games 23.

Ai sẽ thay thế họ, câu hỏi đó lởn vởn trong đầu HLV Riedl từ nhiều tháng nay.

 

Thực ra, trong thành phần U23 VN, Phước Vĩnh đang là giải pháp cho cả hai vị trí này. Anh trưởng thành từ vị trí tiền vệ trung tâm (cùng vị trí của Hữu Thắng), nhưng lại thành danh trong vai trò trung vệ (như Huy Hoàng). Và đương nhiên, Phước Vĩnh có thể giúp HLV Riedl giải được 1 trong hai bài toán mà Huy Hoàng và Hữu Thắng để lại. Chỉ có điều, bài toán nào sẽ đưa ra đáp số chính xác hơn?

 

Thời gian qua, HLV Riedl có xu hướng dùng Phước Vĩnh ở vị trí tiền vệ trung tâm, đảm nhiệm đúng vai trò của Hữu Thắng trước đây. Công bằng mà nói, Phước Vĩnh chơi không tồi, nhưng triển vọng thành công của anh ở vị trí này lại không lớn, căn cứ vào những gì anh đã và đang thể hiện.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Phước Vĩnh được thử nghiệm ở vị trí này. Năm ngoái, trong màu áo của U20 VN (dự giải U20 ĐNA), Phước Vĩnh mang băng đội trưởng, nhưng lại là một trong những người bị khán giả la ó phản đối nhiều nhất vì những pha xử lý lóng ngóng ở giữa sân. Phải đến khi anh ghi được 2 bàn thắng vào lưới U20 Lào, sự khó chịu mới tạm lắng xuống.

 

Dầu vậy, không vì thế mà người ta cho qua việc Phước Vĩnh còn khá non nớt trong vai trò nhạc trưởng. So với Quý Sửu, Phong Hoà (những đồng đội ở U20 VN), Phước Vĩnh không có gì nổi trội hơn về khả năng càn quét khu trung tuyến. Mặt khác, anh cũng chưa phát huy năng lực dẫn dắt trận đấu bằng những đường chuyến dài vượt tuyến hay những pha chọc khe sắc sảo.

 

Có thể HLV Riedl nhìn thấy ở Phước Vĩnh dáng dấp của Hữu Thắng cách đây 2 năm chăng? Chiều cao lý tưởng, đôi chân dài tạo lợi thế trong những pha tranh chấp? Còn khả năng kiến tạo, đọc trận đấu, Phước Vĩnh sẽ tiến bộ theo thời gian, bởi thực ra ngay cả Hữu Thắng cũng bị nghi ngờ rất nhiều khi anh mới được HLV Riedl giao cho vai trò nhạc trưởng (Hữu Thắng từng bị xếp vào dạng “chân gỗ”, chậm chạp khi anh khoác áo Thể Công)?

 

Đó chắc hẳn là suy nghĩ và kỳ vọng của HLV Riedl. Điều này không sai và nếu ông thành công, đó sẽ là tin mừng cho bóng đá VN. Nhưng như mọi cuộc thử nghiệm, độ rủi ro luôn tồn tại và bài toán Phước Vĩnh cũng vậy.

 

Nhưng nếu đặt Phước Vĩnh vào vị trí trung vệ, rất có thể HLV Riedl sẽ nhận ngay được một đáp số an toàn và không phải mất thời gian. Không ai phủ nhận, Phước Vĩnh là một trong những trung vệ hay nhất tại V-League 2005.

 

Ở tuổi 20, việc đẩy 2 tuyển thủ Mạnh Dũng – Hùng Dũng vào cuộc tranh chấp 1 trong hai vị trí đá cạnh mình, cũng như đưa Ludovic Casset (Mã Trí), Bình Minh lên… khán đài, Phước Vĩnh cho thấy sự trưởng thành thuyết phục ở trung tâm hàng phòng ngự.

 

Trong bối cảnh hàng thủ U23 VN phải gây dựng lại từ đầu, nếu có Phước Vĩnh làm hạt nhân, nỗi lo sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu giao tuyến giữa cho Quốc Vượng, Quý Sửu, hoặc thậm chí kéo Tài Em vào giữa, Phước Vĩnh sẽ được giải phóng và yên tâm lùi về tuyến sau.

 

Anh có ưu điểm hơn tất cả các trung vệ còn lại trong đội U23 về kinh nghiệm (Quang Thanh, Trọng Bình), sự quen thuộc với sơ đồ 4-4-2 (Văn Pho, Hoàng Thương), thể hình (Minh Đức, Hoàng Thương, Văn Biển) và cũng có lối chơi lăn xả, sẵn sàng băng lên cản phá, đúng với những đặc tính của Huy Hoàng mà HLV Riedl chưa thấy ở các trung vệ còn lại.

 

Nếu Hải Lâm được dùng ở cánh phải, chiều cao của Phước Vĩnh càng trở nên quan trọng bởi các trung vệ còn lại (trừ Văn Pho) đều không có thể hình lý tưởng.

 

Chắc chắn, “bài toán” Phước Vĩnh sẽ còn được HLV Riedl cân nhắc trong thời gian dài nữa. Tùy thuộc vào cách suy nghĩ và quyết định của ông, chúng ta sẽ được thấy vai trò của cầu thủ trẻ này. Nếu cần sự an toàn, Phước Vĩnh sẽ chơi ở hàng thủ, nhưng nếu Riedl mong muốn sự thành công rực rỡ với việc đào tạo một Hữu Thắng mới thì chắc chắn, chúng ta còn thấy Phước Vĩnh xuất hiện nhiều ở tuyến giữa của U23 VN.

 

Theo Hà Thanh

 Báo bóng đá