1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“HLV Riedl thành công ở thời điểm bóng đá Việt Nam xuất hiện tiêu cực”

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thông tin HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70 vào tối 8/9 đến với giới bóng đá Việt Nam thật đột ngột. Cựu Phó chủ tịch (PCT) VFF Dương Vũ Lâm bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với ông Riedl.

Tối muộn 8/9, khi hay tin HLV Alfred Riedl ra đi, ông Dương Vũ Lâm thốt lên đầy cảm thán: “Một công thần của bóng đá Việt Nam đã về với cõi vĩnh hằng, tiếc thay!”.

Dù chưa trực tiếp làm trưởng đoàn các đội tuyển, khi HLV Alfred Riedl còn cầm quân, nhưng ông Lâm cũng có khá nhiều kỷ niệm với vị HLV người Áo. Ông Lâm thừa nhận rằng ngôi vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam, khi ông Lâm làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, còn ông Calisto làm HLV có đóng góp không nhỏ của cố nhân Alfred Riedl.

Ông Dương Vũ Lâm nói: “Lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 của HLV Calisto chính là lứa mà chúng tôi được kế thừa từ HLV Alfred Riedl. Trước khi vô địch AFF Cup 1 năm, đội tuyển Việt Nam do HLV Riedl dẫn dắt đã vào đến tứ kết Asian Cup 2007”.

“HLV Riedl thành công ở thời điểm bóng đá Việt Nam xuất hiện tiêu cực” - 1

HLV Alfred Riedl đã vĩnh viễn nói lời từ biệt bóng đá Việt Nam

“Nhiều cầu thủ của đội tuyển vô địch Đông Nam Á năm 2008 trưởng thành từ bàn tay nhào nặn của ông Riedl, nổi bật có Quang Thanh, Vũ Phong, Lê Tấn Tài. Sau này ông Calisto thừa hưởng thế hệ đấy, rồi bổ sung thêm Tài Em, Việt Thắng, tạo nên đội tuyển Việt Nam đồng đều tại AFF Cup 2008” – ông Dương Vũ Lâm nói thêm.

Điều tương tự cũng xảy ra với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam hồi cuối những năm 1990. Ông Dương Vũ Lâm nhớ lại: “Sau thời của các HLV Tavares và Weigang, bóng đá Việt Nam có dấu hiệu thiếu hụt nhân sự. HLV Alfred Riedl tới và dựng nên một lứa cầu thủ mới, đáng kể có Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Hữu Thắng…”.

“Có thể những cầu thủ vừa nêu đã có chút tên tuổi từ trước đó, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl, họ chơi hay hơn bao giờ hết. Sau lứa đấy, đến đầu và giữa những năm 2000, bóng đá Việt Nam có thêm Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng cũng chơi cực hay khi được dẫn dắt bởi HLV Riedl” – ông Lâm nhớ lại.

Với bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl gắn bó lâu và có không ít thành tích, nhưng ông chưa bao giờ giành HCV ở giải đấu quốc tế chính thức, cùng với các đội tuyển Việt Nam. Theo quan điểm của người quen cũ Dương Vũ Lâm, vị HLV người Áo có điểm không may mắn.

Ông Lâm chia sẻ: “Hồi đấy, thời ông Riedl, quản lý đội tuyển khó hơn bây giờ. Thời đó việc xã hội hoá bóng đá chưa mạnh, tính chuyên nghiệp chưa bằng hiện nay. Các ông bầu có tiềm lực kinh tế, có đam mê và xây dựng CLB theo mô hình chuyên nghiệp như bầu Đức, bầu Thắng chưa xuất hiện. Một số cầu thủ, như mọi người đã biết rồi đấy, có quan hệ khá phức tạp trong xã hội, rồi ảnh hưởng đến tính trung thực của chính họ trong thi đấu”.

“Nắm đội tuyển trong khoảng thời gian nói trên, HLV Riedl một vài lần đúng là bất lực khi bóng đá Việt Nam xuất hiện những án tiêu cực khiến thành tích của đội tuyển bị ảnh hưởng, đỉnh điểm là tại SEA Games năm 2005 trên đất Philippines. Tuy nhiên ông ấy vẫn thành công.” – ông Lâm chia sẻ khó khăn của vị cố nhân người Áo. 

Rồi ông Dương Vũ Lâm nói về tình yêu của HLV Alfred Riedl với đất nước Việt Nam: “Tôi biết rằng ông ấy thật sự thích đất nước Việt Nam, ông ấy muốn ở đây. Sau khi kết thúc công việc ở các đội tuyển, ông Riedl từng lui về nắm các CLB trong nước. Nhưng nắm các CLB khi đó còn đau đầu hơn nắm đội tuyển, đối với các HLV ngoại”.

Vị cựu PCT VFF cho rằng nếu lập ra danh sách các HLV có công lớn với bóng đá Việt Nam, thì HLV Alfred Riedl sẽ nằm trong nhóm những người có công đầu!