1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ranieri sẽ “bơi trong tiền” nếu sang Trung Quốc

(Dân trí) - Theo nhận định của chuyên gia thị trường Trung Quốc, nhiều CLB đất nước này muốn có sự phục vụ của HLV Ranieri. Thậm chí, họ sẵn sàng trả mức lương rất cao để mời gọi chiến lược gia này.

Sau chuỗi thành tích bết bát ở Leicester City mùa giải này, HLV Ranieri đã bị sa thải. dù vậy, với những gì làm được cùng “Bày cáo”, ông sẽ không lo… thất nghiệp. Trong đó, ông hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của những CLB ở Trung Quốc.

HLV Ranieri có thể trở thành mục tiêu của nhiều CLB Trung Quốc
HLV Ranieri có thể trở thành mục tiêu của nhiều CLB Trung Quốc

Phát biểu trên tờ The Sun, Tom Elsden chuyên gia phân tích khách hàng cao cấp ở Thượng Hải, đã nhận định rằng nhiều CLB sẽ tìm tới HLV Ranieri như giải pháp thay thế nếu như họ khởi đầu không như ý ở giải VĐQG Trung Quốc. Tất nhiên, nếu đồng ý tới Trung Quốc, “Gã thợ hàn” sẽ nhận được mức lương rất lớn (lên tới 10 triệu bảng/năm).

Ông cho biết: “Bây giờ, chẳng có lý do gì HLV Ranieri không có mặt ở Trung Quốc. Ông ấy sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều CLB tại đất nước này, nhất là những CLB có sự khởi đầu không như ý và muốn tìm HLV đạt vinh quang ở cấp độ cao nhất.

Tôi nghĩ HLV Ranieri hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn ấy. Rất nhiều CLB sẽ nhìn vào HLV Ranieri nghĩ rằng: ‘Nếu không có khởi đầu như ý ở mùa này, chúng tôi sẽ gọi điện ngay cho ông’.

Nếu tới làm việc ở Trung Quốc, HLV Ranieri có thể trở thành HLV nhận lương cao nhất giải đấu. Tôi nghĩ thu nhập của ông ấy có thể rơi vào 10 triệu bảng/năm, sau thuế”.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là “mảnh đất màu mỡ” với nhiều HLV hàng đầu thế giới như Manuel Pellegrini, Andre Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari, Gustavo Poyet, Felix Magath hay Marcelo Lippi.

H.Long