1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo tung hỏa mù, đặt tham vọng lớn ở M-150 Cup

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo trước giải giao hữu U23 Quốc tế tại Thái Lan, HLV Park Hang Seo khẳng định U23 Việt Nam không đặt nặng mục tiêu phải giành thành tích ở giải đấu diễn ra tại Buriram. Cái đích lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, với bài tập tấn công chiều qua, có thể thấy U23 Việt Nam quyết tâm hạ U23 Myanmar để vào sâu trong giải.

M-150 Cup là cữ dượt quan trọng cho quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trước vòng chung kết U23 châu Á 2018. Khoảng thời gian từ nay đến khi giải đấu ở Trung Quốc diễn ra đủ để thầy trò ông Park hoàn thiện mình, chuẩn bị tốt nhất có thể để so tài với những U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria ở bảng D.


U23 Việt Nam đặt tham vọng không nhỏ ở M-150 Cup

U23 Việt Nam đặt tham vọng không nhỏ ở M-150 Cup

Trong buổi họp báo trước trận đấu chiều qua, HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam không thể chơi hết sức và sẽ không đặt nặng thành tích tại giải đấu này. Tuy nhiên, từ lời nói tới hành động của thuyền trưởng người Hàn Quốc lại khác hoàn toàn.

Thực tế thì vào được đến vòng trong, U23 Việt Nam sẽ được thi đấu thêm một trận đấu nữa với các đối thủ mạnh, có thể là U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên hay U23 Thái Lan. Gặp các đội bóng này đương nhiên U23 Việt Nam sẽ cải thiện được rất nhiều về mặt chiến thuật, lối chơi. Đó là mục tiêu quan trọng nhất ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan.

Ở buổi tập chiều qua, HLV Park Hang Seo đã bố trí Công Phượng ở vị trí tiền đạo lùi. Đây là sự sắp xếp không có gì lạ bởi tiền đạo HA Gia Lai vốn chơi rất tốt ở vị trí sở trường này. Anh có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của U23 Việt Nam trong năm nay, khi ghi 4 bàn ở vòng loại U23 châu Á và 4 bàn ở SEA Games 28. Đó là chưa kể các pha lập công cho ĐTQG và 7 bàn thắng ở V-League 2017.

Trong buổi tập cuối cùng chiều 8/12, tiền đạo này có nhiều pha đi bóng táo bạo, dứt điểm hiểm hóc và ghi 2 bàn thắng. Người đá cặp với Công Phượng là Văn Toàn. Dù không có phong độ cao ở CLB nhưng tiền đạo người Hải Dương chơi rất hiệu quả mỗi lần lên tuyển. Ở hàng tiền vệ, Lương Xuân Trường giữ vai trò quan trọng dù anh ít được thi đấu ở Hàn Quốc.

U23 Việt Nam rèn miếng đánh tấn công và gần như chắc chắn sẽ chơi như vậy trước U23 Myanmar chiều nay. Thậm chí nếu vào sâu trong giải, đội quân áo đỏ sẽ không ngại các đối thủ mạn mà tiếp tục chơi tấn công, bởi đây là giải đấu HLV Park Hang Seo tập trung rất mạnh cho hàng tiền vệ, tiền đạo.

Hoàng Huy (từ Thái Lan)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018