1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo: “Olympic Việt Nam có thể thắng mọi đối thủ, kể cả Nhật”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo không cảm thấy bất ngờ khi Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản và giành ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018.

Olympic Việt Nam đã chơi một trận đấu ấn tượng khi đánh bại Olympic Nhật Bản 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Đoàn quân HLV Park Hang Seo giành ngôi đầu bảng D, sẽ gặp đội xếp thứ ba ở các bảng đấu B, E, F ở vòng 1/8.


HLV Park Hang Seo hài lòng về màn trình diễn của các học trò

HLV Park Hang Seo hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Trong khi đó, Nhật Bản yên vị ở vị trí thứ hai và gặp Malaysia ở vòng 1/8. Kết quả này giúp Nhật Bản rơi vào nhánh đấu khá dễ chịu trên con đường vào chung kết.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi mừng vì thấy khát vọng và sự tập trung của các cầu thủ trong trận đấu này. Niềm tin đó đã giúp chúng tôi làm nên chiến thắng.

Tôi cũng không nghĩ đã dùng bí quyết gì đặc biệt để thắng Nhật Bản, quan trọng là tôi có niềm tin vào các học trò. Chính điều đó làm nên sức mạnh để Olympic Việt Nam có thể thắng bất kỳ đối thủ nào”.

Về con đường sắp tới, HLV Park Hang Seo: “Tôi sẽ tính toán qua từng trận đấu và coi đó đều là những trận chung kết, luôn đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi không quá đặt nặng sẽ gặp đội bóng nào, mạnh yếu ra sao ở vòng 1/8”.


Văn Toàn hạnh phúc trong lần đầu được ra sân ở Asiad 2018

Văn Toàn hạnh phúc trong lần đầu được ra sân ở Asiad 2018

Về chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, thầy Park cho hay: “Tôi chưa nhận được báo cáo gì về tình hình chấn thương của Hùng Dũng. Khi về khách sạn, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn và hy vọng mọi việc của cậu ấy ổn”.

Tiền đạo Văn Toàn cũng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được ra sân ở Asiad lần này: “Đây là trận đầu tiên, tôi phần nào cảm thấy áp lực. Tuy nhiên toàn đội đã chơi tốt, giành chiến thắng và đó là điều quý giá nhất.

Phong độ của tôi hiện tại không tốt nhưng sau trận hôm nay, tôi thấy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều. Tôi sẽ nỗ lực để có nhiều cơ hội ra sân hơn trong các trận đấu sắp tới”.

Huyền Trang (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018