1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Đội tuyển Việt Nam hãy đá đôi công với người Thái”

(Dân trí) - Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h tối nay, HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng đoàn quân của ông Miura sẽ sẵn sàng đá đôi công với đối thủ, tuy nhiên việc giành được chiến thắng là không mấy khả quan.

ĐTVN đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Iraq 1-1 ngày 8/10, thậm chí chúng ta đã dẫn bàn đến những phút cuối cùng. Chia sẻ với Dân trí, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của thầy trò HLV Miura trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á và nhận định ĐTVN có thực lực đủ mạnh để chơi sòng phẳng với Thái Lan tại Mỹ Đình tối nay.

 

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ĐTVN hãy đá đôi công với Thái Lan
HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ĐTVN hãy đá đôi công với Thái Lan

 

Trước trận đấu mang tính quyết định với đối thủ đầy duyên nợ như Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Đây là một trận đấu mà phải nói là hai đội đều đã đặt mục tiêu rất rõ ràng. Về Thái Lan thì họ muốn nắm chắc ngôi đầu bảng và điều đó có nghĩa là họ phải giành được chiến thắng trong trận đấu này.

Còn về ĐTVN, nếu đánh bại Thái Lan thì sẽ có hy vọng để đi tiếp. Vì thế đây là trận đấu mà các HLV cần phải đưa ra chiến thuật hợp lí cho đội bóng.

Trong khi Thái Lan chỉ cần 1 điểm là họ đã đạt yêu cầu, thì ĐTVN sẽ buộc phải thắng nếu muốn chắc suất đi tiếp. Thành ra đây sẽ là một trận đấu mang tính quyết định, yêu cầu cầu thủ của cả hai bên thi đấu hết mình để có thể đạt được mục tiêu như chúng ta đã nói.”

Đánh giá về Chanathip Songkrasin, cầu thủ được ví như là Messi của Thái Lan, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: : “Đây là cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và thông minh, có tính sáng tạo rất cao. Nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn hoặc cô lập Songkrasin, thì chắc chắn cầu thủ này sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm về phía khung thành của ĐTVN.”

Với kinh nghiệm cầm quân lâu năm của HLV Nguyễn Thành Vinh, ông cũng cho rằng Việt Nam sẽ không ngần ngại đá đôi công với Thái Lan: “Đối với những đội bóng sở hữu hàng công mạnh như Thái Lan thì không có nghĩa là chúng ta sẽ đá phòng ngự một cách bị động. Mà chúng ta sẽ phòng ngự chủ động. Chúng ta không nên dùng chiến thuật dựng xe bus 2 tầng trước cầu môn

Tổ chức tấn công nhanh và phản công nhanh sẽ là chiến thuật hợp lí vì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành được 3 điểm. Tôi nghĩ trận đấu này 2 đội sẽ đá đôi công và ĐTVN sẽ sử dụng lối đá tấn công như một cách phòng ngự hiệu quả nhất. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng đội nào chơi đôi công tốt hơn sẽ là đội giành chiến thắng.”

Ngoài ra, HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng rằng ông Miura sẽ tung Công Phượng vào sân ở thời điểm hợp lí: “Đặt ra vấn đề về chiến thuật, HLV Miura có thể đã nghĩ là để Công Phượng vào sau sẽ tốt hơn đá từ đầu. Vì khi vào sân ngay từ đầu, người ta yêu cầu một cầu thủ có khả năng vừa công vừa thủ tốt. Cho nên vấn đề về thể lực cũng được chú trọng nhiều hơn. Vì lẽ đó, tôi nghĩ Công Phượng sẽ thể hiện mình tốt hơn khi vào sân từ băng ghế dự bị.”

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có dự đoán về kết quả của trận đấu giữa ĐTVN và Thái Lan: “ Với đối thủ có nhiều duyên nợ như Thái Lan, tôi luôn muốn đoàn quân của ông Miura sẽ giành được một thắng lợi thuyết phục trước Thái Lan. Tuy nhiên, nếu xét trên nhiều phương diện thì tôi nghĩ một kết quả hòa sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn hết”.

Lê Nam ghi