1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Đội tuyển Việt Nam đã mất bình tĩnh khi bị dẫn bàn”

(Dân trí) - Đánh giá về thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Mỹ Đình, HLV Miura cho biết nhiều cầu thủ đã mất bình tĩnh, không tuân thủ đấu pháp khi bị dẫn bàn. Ngoài ra, chiến lược gia người Nhật chia sẻ Thái Lan đã chơi quá hay ở trận đấu này.

Đánh giá về trận đấu, HLV Miura cho biết: “Trước hết, tôi cảm ơn khán giả đã đến sân động viên các cầu thủ. Tôi quá thất vọng về trận đấu này, khi chúng ta không thể chiến thắng mà nhận thất bại nặng nề.

Về lối chơi của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), HLV Miura chia sẻ: “Trước đối thủ Iraq, tôi lúc nào cũng yêu cầu cầu thủ chơi đơn giản, thi thoảng mới sử dụng chuyền dài bởi đối thủ nhanh, có thể hình tốt và chúng tôi đã chơi hợp lý ở trận đấu đó.

 

HLV Miura buồn bã sau trận thua đậm của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: An An
HLV Miura buồn bã sau trận thua đậm của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: An An

 

Trước Thái Lan, họ không chơi quá áp sát nên tôi yêu cầu các cầu thủ chuyền ngắn, phối hợp nhanh, xử lý bóng gọn gàng. Tuy nhiên, sức ép của trận đấu khiến nhiều cầu thủ có phần nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng. Do đó, chúng tôi đã không chơi lối đá như ý muốn và nhận thất bại hôm nay”.

HLV Miura tỏ ra buồn bã về thất bại này: “Thái Lan là đối thủ đầy khó chịu, họ có trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp, sáng tạo và vô cùng nhanh nhẹn. Chúng tôi đã chơi tốt ở hiệp 1 và hạn chế được sức mạnh của họ.

Tuy nhiên sang hiệp 2 sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý và nhiều người chơi nôn nóng. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến thế trận của ĐTVN, trận đấu bị rẽ theo hưởng khác và toàn đội mất kiểm soát trong các pha xử lý bóng”.

Khi được hỏi về việc tâm lý có phải là nguyên nhân khiến ĐTVN thua đậm hay không thì HLV Miura cho biết: “Khi tôi dẫn dắt ĐTVN, có nhiều trận đấu chúng ta thua trước và nhiều cầu thủ mất tâm lý, có thái độ buông xuôi, thất vọng. Tôi đã quán triệt rất kỹ điều này và nỗ lực động viên các học trò.

Chúng ta đã mất tâm lý sau khi thua 1 bàn khi kết thúc hiệp 1, nhưng tiếc là chúng ta không thể thay đổi cục diện trận đấu. Thái Lan đã chơi hay hơn ở hiệp 2 và họ chiến thắng xứng đáng.

Về trường hợp của Huy Toàn, HLV Miura cho biết: “Khi tôi cần một cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhờ tốc độ, nên tôi đã tung Huy Toàn vào sân. Thật không may là cậu ấy đã chấn thương khá sớm. Tôi cũng có sự lựa chọn khác là Thành Lương nhưng cậu ấy vào sân đã không thay đổi được tình hình”.

Nhận định về đối thủ Thái Lan, HLV Miura cho hay: “Tôi đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu về Thái Lan khá kỹ. Thái Lan thực sự chơi quá tốt, hiệp 1 chúng ta nếu duy trì được tỷ số 0-0 hoặc 1-1 thì tinh thần toàn đội sẽ ổn hơn.

Sang hiệp 2, tôi yêu cầu các cầu thủ chơi nỗ lực hơn, cố gắng hơn nhưng tiếc là họ không thể duy trì đươc khả năng. Thật không may là các cầu thủ đã không làm được điều đó và chúng tôi đã thua đậm”.

Cuối cùng, HLV Miura không hề có ý chê trách phong độ của Mạc Hồng Quân: “Hồng Quân không phải là người tận dụng cơ hội tốt, nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự của cậu ấy rất tốt. Đó là lý do hiệp 2 chúng tôi chơi không tốt bằng hiệp 1. Cậu ấy còn có chức năng là hạn chế Sarach Yooyen bên phía Thái Lan và ở hiệp 2, Văn Quyết và Công Vinh đã không làm tốt nhiệm vụ đó.

Hồng Quân vẫn còn trẻ, cậu ấy là tiền đạo của tương lai và tôi không nghĩ rằng Hồng Quân thi đấu tồi.

Cuối cùng về đấu pháp, HLV Miura khẳng định: “Tôi không hề mắc sai lầm về đấu pháp, mà diễn biến trận đấu khiến các cầu thủ tôi không kiểm soát được. Hơn nữa, thực sự Thái Lan đã chơi tốt ở trận đấu này.

Thái Lan họ có giải đấu chất lượng hơn V-League của chúng ta, nên tôi hy vọng trong tương lai V-League cần phát triển hơn nữa để ngang bằng Thai-League. Tôi cũng không dám chắc được bao lâu nữa, bóng đá Việt Nam có thể đạt đến đẳng cấp của Thái Lan”.

Anh Phương ghi