1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải: “U20 Việt Nam đá thế thì lo cho World Cup lắm!”

(Dân trí) - Trận giao hữu với U20 Argentina được xem là bài tổng duyệt với U20 Việt Nam trước khi tham dự U20 World Cup, thế nhưng, theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện mình, dù họ có quá trình 3 tháng để chuẩn bị cho giải đấu thế giới.

Ba tháng tập trung là một khoảng thời gian quá dài với bất cứ đội tuyển nào trên thế giới. Tuy nhiên, điều khiến HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải phải ngạc nhiên là trong phần lớn thời gian như thế, U20 Việt Nam chủ yếu chỉ nhồi thể lực, trong khi kỹ-chiến thuật mới là điều quan trọng nhất ở mỗi giải đấu.

“Tôi thừa nhận đợt tập trung này HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn về vấn đề lực lượng. Các cầu thủ U20 Việt Nam không được thường xuyên ra sân ở V-League và hạng Nhất khiến họ không tích lũy được thể lực, phải bắt đầu từ cong số không khi lên tuyển.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng U20 Việt Nam còn quá nhiều vấn đề phải cải thiện

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U20 Việt Nam còn quá nhiều vấn đề phải cải thiện

Tuy nhiên, với thời gian 3 tháng kéo dài, U20 Việt Nam cần được phân bổ hợp lý, tập thể lực và chiến thuật xen kẽ. Tôi thấy những ngày sát U20 World Cup vẫn thấy U20 Việt Nam miệt mài tập thể lực là thấy có vấn đề rồi. Chúng ta không thể mang thể lực của mình đọ với đối thủ, mà hãy luyện kỹ bài tủ, sử dụng kỹ-chiến thuật mới có thể gây bất ngờ. Thể lực thì cũng đến tầm nào đó thôi chứ thể hình ta như vậy khó có sự đột phá”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Đánh giá về màn trình diễn của U20 Việt Nam trước U20 Argentina, cựu HLV CLB B.Bình Dương cho rằng đây là trận đấu hàng thủ đội chủ nhà thể hiện sự yếu kém, không bọc lót, đánh chặn từ xa và lúng túng trong những tình huống đối phương áp sát.

Bên cạnh đó, dù xác định sẽ chơi phòng ngự phản công nhưng U20 Việt Nam vừa phòng thủ thiếu chặt chẽ, vừa không có cầu thủ sở hữu tốc độ và khả năng phán đoán nhanh, độ rướn tốt để phản công chớp nhoáng.

“Đá với đội bóng trẻ hàng đầu thế giới như U20 Argentina chúng ta thua là đúng rồi, nhưng điều mà tôi mong chờ nhất là U20 Việt Nam sẽ thu được những gì sau trận thua vừa qua. Tôi không cho là các cầu thủ bị tâm lý vì họ từng đọ sức với những đối thủ to cao bên Đức, Hà Lan. Tôi cho rằng U20 Việt Nam đang gặp vấn đề về chiến thuật, chưa có sự nhuần nhuyễn, dù đây là thời điểm sắp diễn ra U20 World Cup.

Tôi cũng mong là thời gian từ nay đến khi bước vào trận ra quân ở Hàn Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ khắc phục được những hạn chế, hoàn thiện mình, chứ nếu đá như trận gặp U20 Argentina vừa qua thì cũng lo đấy!”, HLV họ Lê chốt lại.

Việt Long