1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng gọi Tuấn Anh, Công Phượng lên tuyển?

(Dân trí) - Với mục tiêu trẻ hóa lực lượng, HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ quan tâm rất nhiều tới các tài năng của lò đào tạo Học viện HA Gia Lai, trong đó những gương mặt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, việc HLV họ Nguyễn có gọi các cầu thủ này lên tuyển trong đợt tập trung sắp tới hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tập trung tại Hà Nội vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho 2 trận tại vòng loại World Cup 2018, gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà và Iraq trên sân trung lập. Đến thời điểm này, về cơ bản HLV Hữu Thắng đã có trong tay danh sách trên 30 cầu thủ và ông sẽ chốt lại khoảng 25 gương mặt để gọi lên tuyển.

Tiêu chí mà HLV Hữu Thắng đưa ra rất rõ ràng, đó là các cầu thủ phải có phong độ tốt tại V-League chứ không phải sự nổi tiếng. Ngoài những chân sút có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, HLV xứ Nghệ cũng đặc biệt quan tâm tới các nhân tố trẻ.

Công Phượng có cơ hội được lên tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng
Công Phượng có cơ hội được lên tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng

Trong các gương mặt trẻ hiện nay, lứa “gà nòi” của bầu Đức đang được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, việc có gọi các cầu thủ này lên tuyển hay không đang được HLV Hữu Thắng cân nhắc kỹ.

Được biết, trong bản hợp đồng ký với các đội bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được tạo điều kiện về nước nếu như có lệnh triệu tập lên đội tuyển. Tuy nhiên, trong số các cầu thủ này, Công Phượng hiện vẫn chưa thể bình phục chấn thương vai, khiến anh chưa được CLB Mito Hollyhock đăng ký vào danh sách thi đấu tại giai đoạn 1 của J-League 2.

Công Phượng sẽ phải mất hơn 1 tháng nữa mới có thể bình phục hoàn toàn, nên gần như chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ không gọi cầu thủ này về nước. Hơn nữa, việc Công Phượng ở lại Nhật Bản sẽ giúp cho tiền đạo này có điều kiện tốt nhất để điều trị chấn thương. Việc gọi Công Phượng lên tuyển chưa bao giờ là muộn, HLV họ Nguyễn có thể sẽ trao cơ hội cho tiền đạo người Nghệ An vào dịp AFF Cup cuối năm. Khi đó, Công Phượng cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thời gian nhất định cọ xát tại môi trường khắc nghiệt như J-League 2.

Riêng Tuấn Anh và Xuân Trường đang khiến HLV Hữu Thắng phải đắn đo. Cả hai đều được đánh giá rất cao khi chơi ở vị trí sở trường tiền vệ trung tâm. Việc được gọi lên tuyển cũng sẽ giúp cho hai tài năng trẻ này có thêm sự tự tin và làm quen dần với lối chơi mới dưới thời HLV Hữu Thắng.

Tuy nhiên, trong tiêu chí mà HLV Hữu Thắng đưa ra là triệu tập những cầu thủ có phong độ nhất hiện nay, thì Tuấn Anh và Xuân Trường lại chưa đáp ứng được. Ở trận ra quân tại J-League 2 vừa qua, Tuấn Anh thậm chí không được CLB Yokohama đăng ký vào danh sách thi đấu. Cuối tuần này, tiền vệ quê Thái Bình cũng chưa chắc có suất đá chính hay không, bởi vị trí của anh có nhiều cầu thủ tốt hơn.

Trong khi đó, Xuân Trường đang thích nghi rất nhanh với đội bóng mới tại Hàn Quốc, nhưng cũng như Tuấn Anh, cơ hội ra sân đá chính để duy trì phong độ với tiền vệ người Tuyên Quang là không nhiều.

HLV Hữu Thắng có thể sẽ để các chân sút này ở CLB để tiếp tục học hỏi, tập luyện. ĐTVN dù sao thi đấu 2 trận tới cũng không còn mục tiêu gì. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới, Công Phượng và 2 người đồng đội cũ ở HA Gia Lai thể hiện được tài năng, không có lý do gì HLV Hữu Thắng lại không gọi họ trở về nước chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Sự quan tâm của HLV Hữu Thắng dành cho các gương mặt trẻ không chỉ có Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Sau khi dự khán trận HA Gia Lai – SHB Đà Nẵng tại vòng 2 V-League, HLV sinh năm 1971 đã đánh giá rất cao tiền đạo Văn Toàn. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ của SL Nghệ An, Hà Nội T&T, Thanh Hóa… cũng đang nằm trong tầm ngắm của HLV Hữu Thắng.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016