1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng có nhiều lựa chọn cho đội hình dự SEA Games 29

(Dân trí) - Vòng 1 V-League vừa khởi tranh với sự xuất hiện của không ít cầu thủ trong độ tuổi U22. Điều đó chính là thuận lợi cho HLV Nguyễn Hữu Thắng trong việc tuyển quân cho chiến dịch SEA Games 29 năm 2017.

Hiện tại HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có 2 nguồn cầu thủ ổn định cho chiến dịch SEA Games năm nay, đó là dàn cầu thủ của HA Gia Lai và nhóm cầu thủ của đội U20 Việt Nam, đang trưởng thành hơn từ lứa U19 năm ngoái.

Điều đáng nói khác nằm ở chỗ các cầu thủ đấy ngày được đôn lên thi đấu tại V-League nhiều hơn, giúp họ trưởng thành hơn về mặt bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Riêng đội U20 Việt Nam trước SEA Games năm nay còn được đá VCK World Cup U20, nên các cầu thủ đấy đã có giải đấu cọ xát quá tốt, trước khi trở về với bàn tay của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thuận lợi của HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm ở chỗ, nếu chịu khó quan sát, vị HLV trưởng các đội tuyển quốc gia sẽ không khó phát thảo đội hình trong lứa tuổi U22, mà chất lượng không đến nỗi nào.

So với các kỳ SEA Games trước, ở SEA Games năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải) sẽ không đến nỗi khó tuyển cầu thủ trong độ tuổi (ảnh: Trọng Vũ)
So với các kỳ SEA Games trước, ở SEA Games năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải) sẽ không đến nỗi khó tuyển cầu thủ trong độ tuổi (ảnh: Trọng Vũ)

Đấy là nhóm các cầu thủ của HA Gia Lai như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, vốn đã là tuyển thủ quốc gia. Cộng thêm Xuân Trường hiện không khoác áo HA Gia Lai nhưng trưởng thành từ đội này và đang thi đấu tại nước ngoài.

Đấy còn là các vị trí nổi bật của đội tuyển U20 Việt Nam như thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Tiến Dụng, tiền vệ phòng ngự Trọng Đại, tiền vệ tấn công Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh...

Trong số này, Quang Hải vừa toả sáng tại vòng 1 V-League, với 2 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội bóng mạnh Than Quảng Ninh. Còn Hà Đức Chinh hứa hẹn sẽ được thi đấu nhiều hơn trong màu áo đội bóng mới của anh là SHB Đà Nẵng, trong bối cảnh mà đội này đang thiếu hụt chân sút, sau khi tiền đạo nổi tiếng Gaston Merlo chấn thương.

Ngoài ra, nhóm các cầu thủ khác, trong lứa tuổi U22 dần khẳng định chỗ đứng vững chắc ở CLB của họ phải kể thêm tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh (CLB Hà Nội), trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel), các tiền vệ Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà)...

Nhìn chung, việc tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games năm nay không đến nỗi nan giải như vài năm trước.

Vấn đề mấu chốt là HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sử dụng các cầu thủ triển vọng trong lứa tuổi ra sao, phát hiện nhân tài như thế nào, nhằm tạo nên một đội tuyển U22 Việt Nam giàu sức cạnh tranh.

Kim Điền

HLV Hữu Thắng có nhiều lựa chọn cho đội hình dự SEA Games 29 - 2

Dòng sự kiện: V-League 2017