1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Nếu không có gì thay đổi phút chót, VFF sẽ công bố HLV nội tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 2 trận vòng loại Asian Cup 2015 trước ngày 7/1. Trong số các ứng viên được VFF tiếp xúc, khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời là rất cao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết, VFF sẽ công bố danh tính HLV trưởng tạm quyền trước ngày 7/1, để có thời gian cùng VFF tuyển chọn cầu thủ vào danh sách sơ bộ tập trung ngày 23/1 tới đây.

Trước đó, phát biểu trên báo chí, ông Tuấn thậm chí còn khẳng định VFF đã tìm được HLV rồi, đồng thời đưa ra những tiêu chí rất rõ ràng trong lần tuyển chọn này.
 
VFF đang ưu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn cho vị trí tạm quyền dẫn dắt ĐTQG

VFF đang ưu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn cho vị trí tạm quyền dẫn dắt ĐTQG

Tiêu chí đó, xoay quanh trình độ chuyên môn, có khả năng cập nhật thông tin huấn luyện tiên tiến thế giới, có ngoại ngữ, có cá tính, dám chịu trách nhiệm và khả năng tập hợp cầu thủ. Với những tiêu chí này, thì trong số 11 đề cử của Ban TTK VFF và Hội đồng HLV QG, sẽ có không nhiều những HLV đáp ứng đủ.

Vấn đề nan giải nữa là các HLV buộc phải chuyên trách trên tuyển, tức là phải nghỉ công việc ở CLB, như đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục TDTT. TTK Ngô Lê Bằng cho biết, thời gian qua, VFF đã rất khẩn trương trong việc tiếp xúc với các HLV. Về cơ bản, VFF đã nắm được nguyện vọng của các HLV và sẽ công bố danh tính người được chọn trong thời gian sớm nhất.

VFF không tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn lên tuyển là gần như chắc chắn. Ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của VFF đề ra, HLV người Khánh Hòa còn đang rảnh việc, khi chưa chính thức ký hợp đồng dẫn dắt Hải Phòng.

Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng tiến cử HLV Hoàng Anh Tuấn, người từng làm trợ lý cho mình tại AFF Cup vừa qua. Ông Hùng cho rằng, ở thời điểm này, HLV Hoàng Anh Tuấn chính là người phù hợp nhất. Chưa kể HLV này đã có bằng A của AFC, có kinh nghiệm dẫn dắt trên tuyển, có trình độ chuyên môn được đánh giá cao, có ngoại ngữ...

Được biết, cuộc làm việc giữa VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thu được những kết quả rất khả quan. Theo đó, hai bên sẽ có một cuộc làm việc nữa để chốt lại lần cuối những điều khoản trong hợp đồng.

Nếu không có gì thay đổi phút chót, gần như HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nhận lời, bởi ngoài trách nhiệm với quốc gia, thì đây chính là cơ hội để HLV người Khánh Hòa có dịp thể hiện tài năng.

Tại AFF Cup vừa qua, dù là trợ lý nhưng những dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn trong BHL ĐTVN là rất lớn. Nếu dẫn dắt ĐTVN thi đấu thành công trong 2 trận vòng loại Asian Cuơ tới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn rất có thể được VFF tin tưởng, ký hợp đồng chính thức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết, mong muốn của VFF chính là ký hợp đồng với HLV nội có thời hạn đến tận năm 2015. Theo ông Tuấn, các HLV nội cần được trao cho cơ hội để thử sức, chứ không nên ký ngắn hạn và cho nghỉ việc chỉ sau một một thất bại.

Hiểu Minh