1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Falko Goetz chia tay 3 tuyển thủ sau VFF Cup

(Dân trí) - Kết thúc VFF Cup với ngôi Á quân, đêm qua HLV Falko Goetz đã họp ê kíp trợ lý và các cầu thủ để dánh giá lại đợt tập trung. Trong cuộc họp, vị “thuyền trưởng” người Đức cũng thông báo danh sách 3 tuyển thủ phải nói lời chia tay đội U23 Việt Nam.

Những cầu thủ không có may mắn góp mặt trong hành trình tìm “vàng” SEA Games đều tập trung ở hàng phòng ngự gồm: Tất Đạt (K. Khánh Hòa), Tấn Công (TDC Bình Dương), Văn Nam (Nam Định). Đây đều là các cầu thủ không được sử dụng tại VFF Cup 2011, vì thế quyết định HLV Falko Goetz vừa đưa ra cũng chẳng phải bất ngờ.
 
HLV Falko Goetz chia tay 3 tuyển thủ sau VFF Cup - 1
 U23 Việt Nam dần định hình chiến thuật cho SEA Games - Ảnh: Gia Hưng
 

Để giúp học trò phục hồi lại sức khỏe và thoải mái hơn về tâm lý trước “trận đánh” lớn, ông thầy người Đức quyết định cho toàn đội “xả trại” 2 ngày. Chiều tối 26/10, tất cả 23 tuyển thủ phải tập trung đầy đủ tại Trung tâm TT Thành Long (TP.HCM). Tại đây, thầy trò HLV Falko Goetz tiếp tục dành thời gian hoàn thiện chiến thuật chuẩn cho SEA Games 26.

 

Theo quy định của BTC môn bóng đá nam SEA Games 26, mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Trước khi lên đường đi Inbdonesia (31/10), ông Falko Goetz sẽ tiếp tục cân nhắc để loại bỏ thêm 3 cầu thủ và gửi danh sách lên BTC chủ nhà.

 

Mặc dù không được tung vào sân ở VFF Cup, thủ môn được bổ sung từ giải U21 Lâm Ấn Độ (B. Bình Dương) vẫn được đảm bảo tấm vé dự SEA Games 26 khi HLV Falko Goetz khẳng định sẽ mang đi Indonesia tới 3 thủ môn.

 

Nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VFF Cup, HLV Falko Goetz thừa nhận vẫn còn hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là khâu tận dụng thời cơ ghi bàn. Quãng thời gian 5 ngày tập luyện tại TP.HCM chính là cơ hội cuối để ông thầy người Đức cải thiện hiệu suất ghi bàn cho hàng tiền đạo trước khi bước vào cuộc tranh tài ở SEA Games 26.

 

Danh sách tập trung  đội U23 Việt Nam

 

Thủ môn: Bửu Ngọc (CS Đồng Tháp), Tuấn Mạnh (HA Gia Lai), Lâm Ấn Độ (B. Bình Dương)

.

Hậu vệ: Anh Quang, Ngọc Anh, (Nam Định), Văn Hoàn (SL Nghệ An), Quốc Long (Hà Nội T&T), Thanh Hào (CS Đồng Tháp), Huỳnh Phú (ĐT Long An), Quốc Anh (TP.HCM), Long Giang (Navibank SG), Tấn Công , Xuân Hiếu (HA Gia Lai).

 

Tiền vệ: Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng (SL Nghệ An), Thanh Trung (Hòa Phát HN), Thái Dương (HA Gia Lai), Văn Thắng (Thanh Hóa), Mạnh Dũng (V. Ninh Bình), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Thành Lương (CLB bóng đá Hà Nội).

 

Tiền đạo: Tuấn Anh (Đồng Nai), Hoàng Thiên (HA Gia Lai), Đình Tùng (Thanh Hóa).

 

Quang Vinh