1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Đức mãn nguyện, Verbeek thừa nhận thất bại

(Dân trí) - HLV Joachim Low cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò cũng như kết quả trận đấu với Australia. Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Pim Verbeek thừa nhận thất bại trước “xe tăng” Đức “tâm phục, khẩu phục”.

  

HLV Đức mãn nguyện, Verbeek thừa nhận thất bại  - 1
 
Đức được đánh giá cao hơn đại diện đến từ châu Á, nhưng chiến thắng 4-0 dành cho họ là kết quả ít ai ngờ đến. 4 bàn thắng của đội bóng từng ba lần VĐTG lần lượt được ghi nhờ công của Lukas Podolski, Miroslav Klose, Thomas Muller và Cacau.

 

Trong cuộc họp báo, HLV Joachim Low cho biết: “Đức vẫn có thể chơi tốt hơn ngày hôm nay. Hàng hậu vệ của chúng tôi đã xuất sắc và tôi rất hài lòng với những tình huống phản công. Về khoảng trống giữa tuyến phòng ngự và tiền vệ, tôi cảm thấy nguyên nhân là do ĐT đôi khi lùi quá sâu. Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này trong những trận đấu tới”.

 
HLV Đức mãn nguyện, Verbeek thừa nhận thất bại  - 2
Low đã có sự khởi đầu như mong muốn tại Nam Phi.
 

Chiến lược gia người Đức phân tích thêm nguyên nhân dẫn đến chiến thắng vừa xong của đội nhà: “Các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật đề ra. Từ đầu cho đến cuối trận, Australia luôn có xu hướng chơi phòng ngự, nên chúng tôi đã phải đưa ra nhiều phương án tấn công.

 

Kết quả là Đức đã ghi được những bàn thắng hết sức đẹp mắt. Chúng tôi đã cố gắng dốn nhiều bóng xuống cho Klose và Muller, trong khi cũng chủ động thực hiện những đường chuyền thấp. Điều đó đã gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của Australia”.

 

Ông mãn nguyện với chiến thắng trong ngày ra quân và có vài lời khen ngợi tiền đạo gốc Brazil, Cacau: “Trận đầu tiên luôn tạo ra nhiều áp lực, nên chiến thắng giúp toàn đội tự tin hơn. Chúng tôi rất hài lòng và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng là ĐT phải duy trì được sự tập trung. Chúng tôi muốn ít nhất lọt vào đến vòng 16 đội xuất sắc nhất.

 

Tôi may mắn sở hữu nhiều cầu thủ tài năng cho mọi vị trí. Cacau đã rất tích cực tập luyện trong những ngày qua. Cậu ấy đã chứng tỏ được tài năng bằng một bàn thắng sau khi được tung vào sân trong hiệp hai”.

 

HLV Đức mãn nguyện, Verbeek thừa nhận thất bại  - 3
Cánh cửa đi tiếp của thầy trò Verbeek bị thu hẹp lại.

 

Australia đã thất bại toàn diện trong trận ra quân. Đội bóng đến từ đất nước chuột túi không ghi nổi một bàn thắng danh dự, đồng thời còn phải nhận một thẻ đỏ sau pha phạm lỗi từ phía sau của Tim Cahill với Bastian Schweinsteiger.

 

HLV Pim Verbeek nói: “Chúng tôi rất thất vọng về kết quả. Đức đã chiếm thế áp đảo hoàn toàn trong khoảng 30 đến 35 phút đầu tiên, đặc biệt ở tuyến tiền vệ. Sau khi sớm nhận bàn thua ở phút thứ 9, tôi biết một kịch bản khó khăn đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi muốn tăng tốc trên hàng công, nhưng các tiền đạo hiếm khi có bóng”.

 

Nhà cầm quân 54 tuổi người Hà Lan thừa nhận sức mạnh của đối phương: “Đức là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2010. Họ đã chứng tỏ điều đó tối nay. Trong hiệp hai, chúng tôi chơi khá hơn cho tới khi bị mất người”.

 

Thất bại nặng nề  trong trận mở màn, cánh cửa giành vé đi tiếp của Australia bị thu hẹp lại. Họ buộc phải thắng ở hai lượt trận tiếp theo, trước mắt là trận đấu với Ghana và ngày 19/6, mới chắc chắn không bị loại ngay từ vòng bảng.

 

Verbeek hiểu rõ thách thức hiện nay của đội bóng: “Thực tế là chúng tôi phải thắng cả hai trận tiếp theo, một kết quả hòa là không đủ. Đó sẽ là nhiệm vụ Australia phải làm được bằng mọi giá. Chúng tôi có 6 ngày để nghỉ ngơi và để tìm ra ai thích hợp nhất ra sân trong trận gặp Ghana”.

 

Hoàng Hiệp