1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Calisto: Việt Nam khó thể hiện được hết sức mạnh khi gặp Kuwait

(Dân trí) - Ông Calisto đang gấp rút lắp ghép bộ khung và định hình chiến thuật cho trận giao hữu gặp Kuwait. Dù đã rất nỗ lực, nhưng thầy “Tô” vẫn phải thừa nhận thực tế: đội tuyển khó thể hiện được sức mạnh tốt nhất, khi số lượng cầu thủ mới chiếm đến 50%.

PV: Sau 6 ngày tập luyện, ông đánh giá thế nào về các cầu thủ? 

HLV Calisto: Tôi chẳng có gì phải phàn nàn về tinh thần, lẫn thái độ tập luyện mà các cầu thủ đã thể hiện trong những ngày vừa qua. Giai đoạn đầu, đội tuyển gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả đã biết cách vượt qua để dần dần đi vào ổn định. Các cầu thủ mới đã thích ứng được với giáo trình tập luyện do BHL đề ra, họ rất tự tin chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Kuwait. 

Hàng tiền vệ chính là khu vực khó khăn nhất của ĐT Việt Nam những ngày qua, ông đã giải quyết vấn đề này đến đâu? 

HLV Calisto: Việt Nam khó thể hiện được hết sức mạnh khi gặp Kuwait - 1
HLV Calisto không đặt ra sức ép thành tích đối với học trò (ảnh: Bách Nhật)
 
Như các bạn thấy, tôi vẫn đang tiếp tục phải thử nghiệm để tìm ra được một hàng tiền vệ tốt nhất có thể để thi đấu với Kuwait. Với việc hàng loạt trụ cột dính chấn thương, tìm ra được những gương mặt tương xứng thay thế chẳng phải là điều dễ dàng. Nhưng tới khi ra sân thi đấu với Kuwait, tôi nghĩ mọi việc đều ổn cả vì chúng ta vẫn còn thời gian để hoàn thiện. 

Vì lý do gì ông quyết định đưa trung vệ Phước Tứ lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự? 

Tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa Phước Tứ lên đá ở giữa hàng tiền vệ, nhưng qua các buổi tập tôi thấy Tứ đã thi đấu khá tốt ở vị trí mới mẻ này. Ở Thể Công, anh ấy cũng đã từng hoàn thành nhiệm vụ khi được đôn lên đá trên hàng tiền vệ, tôi tin Phước Tứ cũng sẽ dễ hàng thích ứng khi được bố trí thi đấu ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam. 

Trong buổi tập ngày hôm nay Kesley và Việt Thắng đã có màn trình diễn nổi bật, liệu Kesley có phải là phương án thay thế hoàn hảo cho Công Vinh? 

Kesley mới vừa lên tập trung, nhưng tôi thấy anh ta đã hòa nhập nhanh, tập luyện có nhiều tiến bộ. Mặc dù mới lần đầu tiên được xếp đá cạnh nhau, nhưng tôi thấy cặp tiền đạo Việt Thắng - Kesley thi đấu khá hiệu quả và ăn ý. Đây có thể là một trong những phương án tôi sẽ cân nhắc sử dụng cho trận giao hữu tại Kuwait. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng chiến thuật nào để đối đầu với Kuwait thưa ông? 

Lúc này, tất cả vẫn còn đang phải tiếp tục thử nghiệm nên tôi chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi đề cao sức mạnh tập thể, nên tất cả các cầu thủ phải thể hiện được tinh thần và lối chơi của cả tập thể. Hiện tại chúng ta vẫn còn vài ngày chuẩn bị, tôi tin các tuyển thủ sẽ sớm tìm ra được sự gắn kết nhuần nhuyễn để có một trận đấu thành công với Kuwait. 

Ông có đề ra mục tiêu cụ thể cho cầu thủ khi thi đấu với Kuwait? 

Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, dù thắng hay thua cũng đều không phải là điều quá quan trọng. Chúng ta chẳng có thể hy vọng đội tuyển sẽ thể hiện được sức mạnh ổn định, khi có tới 50% cầu thủ là những gương mặt trẻ và mới. Các cầu thủ sẽ thể hiện được hết mình, phát huy  tối đa tinh thần và khát vọng chiến đấu đó có thể coi là thành công đối với ĐT Việt Nam. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

Quang Vinh (ghi)