1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Afred Riedl: “Tôi rất hài lòng về các học trò!”

(Dân trí) - Sau buổi tập sáng ngày 26/09/2006, với một tâm lý hết sức thoải mái, HLV Afred Riedl giơ tay lên trời rồi nói: “Good Morning! Nào, có ai định hỏi gì tôi không?”. PV Dân trí đi lại gần ông, tức thì tận dụng cơ hội này.

PV: Ông nhận xét gì về buổi tập hôm nay?

 

HLV Afred Riedl: Lần tập trung này toàn bộ 27 cầu thủ được gọi đã có mặt theo đúng kế hoạch, đó là điều làm cho tôi hết sức hài lòng. Về buổi tập hôm nay, thực ra chúng tôi chỉ tập tĩnh lực với mục đích giúp các cầu thủ hồi phục thể lực sau một thời gian đá giải kéo dài. Nhìn chung thì mọi người đều tập tốt.

 

Nhưng theo quan sát của tôi, đã có một vài cầu thủ bị ông nhắc nhở. Thậm chí ông phải đến tận nơi để thị phạm cho họ từng động tác nhỏ. Phải chăng những người này không đạt yêu cầu?

 

Ồ không! Đó thực ra chỉ là một cách để tôi tạo cảm giác gần gũi với các cầu thủ mà thôi. Những bài tập không bóng này các bạn nhìn tưởng dễ, nhưng không dễ đâu. Những gì các cầu thủ làm được hôm nay là đạt yêu cầu rồi.

 

Sau 2 ngày tập luyện ông hài lòng và thất vọng với ai nhất?

 

Muốn biết trình độ thực sự của một cầu thủ bạn phải so sánh anh ta với những cầu thủ khác. Mà trong suốt 2 buổi tập này chúng tôi chỉ tập nội bộ, vì thế khó có thể đưa ra nhận xét chính xác về từng vị trí.

 

Tuy nhiên với những quan sát của tôi tại V.league và giải hạng nhất trước đó thì toàn bộ 27 cầu thủ hiện nay đều đã là những người tốt nhất rồi. Vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ chúng ta sẽ “xào nấu” họ như thế nào mà thôi.

 

 sự “xào nấu” ấy sẽ được thực hiện trong chuyến tấp huấn ngắn ngày tại Nhật Bản tới đây?

 

Đúng vậy! Tại Nhật chúng tôi sẽ vừa lắp ráp đội hình, vừa tập chiến thuật, vừa thi đấu. Dù chỉ là một chuyến tập huấn ngắn nhưng tôi nghĩ là nó sẽ rất bổ ích đấy. Bởi vì nó sẽ cho tôi thấy rõ năng lực các cầu thủ, từ đó đưa ra những bài tập phù hợp để sao cho điểm rơi phong độ của toàn đội rơi đúng vào Agribank Cup.

 

Nghĩa là ông sẽ quyết ăn - thua tại Agribank Cup?

 

Phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Như bạn đã biết, năm ngoái chúng ta đã chơi rất tốt taị Agribank Cup, vậy thì hy vọng là năm nay cũng sẽ tốt như thế. Tôi muốn nhìn thấy một bộ mặt tốt nhất của các học trò tại giải đấu này.

 

Xin hỏi ông một câu  hơi riêng tư một chút. Ông thích nhất mùa nào trong năm, và vì sao?

 

(Cười): Tôi thích mùa thu, vì mùa thu có nhiều màu sắc.

 

Agibank Cup diễn ra vào giữa thu. Chúc ông sẽ biến giấc mơ “thu vàng và chiếc cup vàng” thành hiện thực. Rất cảm ơn ông vì cuộc trao đổi này.

Phan Đăng