1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiệu ứng U19 Việt Nam ở V-League 2015

(Dân trí) - Muốn phát triển nền bóng đá, dứt khoát phải phát triển từ chân đế là các CLB, trong khi V-League là sân chơi quan trọng nhất nước tầm CLB. Thành ra, chờ đợi một nền bóng đá mạnh, chờ đợi một đội tuyển mạnh, chính là chờ đợi V-League phải mạnh.

Chờ đợi hiệu ứng từ khán giả

Hiệu ứng từ khán giả có thể sẽ đến từ lứa U19 của bầu Đức. Chưa có gì khẳng định đấy là lứa cầu thủ có đẳng cấp, họ chỉ dừng ở mức đá đẹp. Mọi thứ cần được kiểm chứng nơi môi trường bóng đá đỉnh cao, qua môi trường V-League.

Nhưng điều quan trọng là nhờ đánh trúng tâm lý khán giả, cùng một công nghệ lăng-xê cực kỳ hiệu quả, bầu Đức biến lứa ấy thành một thương hiệu, rồi khiến khán giả mê mẩn với lứa ấy.

Cũng nhờ thế mà các trận đấu của HA Gia Lai tại V-League 2015 tới đây được dự báo là sẽ đầy ắp khán giả, không chỉ ở sân Pleiku mà còn ở tất cả những nơi mà đội bóng phố núi đến làm khách.

Ừ thì người ta có thể đến sân vì tò mò nhìn vào Công Phượng và các đồng đội, nhưng tối thiểu sẽ có 26 trận tại giải đông khán giả (13 trận trên sân nhà của HA Gia Lai, cộng với 13 trận trên sân đối phương của đội này) cũng là điều đáng chờ đợi lắm chứ.

Lứa U19 của bầu Đức sẽ xuất hiện tại V-League 2015
Lứa U19 của bầu Đức sẽ xuất hiện tại V-League 2015

Người hâm mộ trở lại sân bóng vì một đội bóng cũng sẽ giúp cho hiệu ứng của các đội bóng tăng lên. Chúng ta từng nhắc đến cụm từ “hiệu ứng U19” đã giúp cho đội tuyển Olympic khởi sắc tại Asiad 17, rồi đội tuyển quốc gia làm nên điều ít người chờ đợi là vào bán kết AFF Cup 2014, thì người ta cũng hy vọng hiệu ứng từ lứa U19 của bầu Đức giúp cho chất lượng của V-League tăng lên.

Trước tiên là các đội bóng khác muốn chứng minh họ hay hơn, đáng xem hơn đội bóng của ông Đức, nhiều cầu thủ khác cũng muốn chứng tỏ họ không kém Công Phượng và các đồng đội.

Nên nhớ, so với các mùa giải trước, đây là mùa giải mà cơ hội thể hiện của các cầu thủ nội và các cầu thủ trẻ sẽ tăng lên, bởi quy định siết chặt số lượng ngoại binh ở các đội bóng nội.

Cầu thủ nội, nhất là những người đá ở những vị trí trung vệ và trung phong sẽ không còn có lý do là không được ra sân thường xuyên, nên thi đấu kém, cảm giác bóng và cảm giác không gian kém.

Chờ đợi một sự cạnh tranh

Ở đây không chỉ là chuyện cạnh tranh ngôi vô địch, hay cạnh tranh suất chống xuống hạng, cho dù những cuộc đua đấy không phải là không có nét hấp dẫn.

Ở V-League 2015 còn có sự cạnh tranh các suất lên các đội tuyển, dự SEA Games 28 trong màu áo đội U23 và đội tuyển quốc gia dự các giải đấu tầm châu lục và thế giới.

Lãnh đạo VFF trước đó đã nói rằng họ muốn giành suất dự SEA Games cho lứa U19 của bầu Đức. Quan điểm này có thể khiến cho giới bóng đá nói chung không hài lòng, nhất là nhiều cầu thủ cũng muốn chứng tỏ mình xứng đáng hơn Công Phượng và các đồng đội.

Mà muốn chứng minh mình xứng đáng hay không, cách tốt nhất là họ phải đánh bại HA Gia Lai của bầu Đức, của Công Phượng và các đồng đội trên sân bóng. Và hóa ra, những trận đấu có sự hiện diện của HA Gia Lai sẽ là những trận đấu hứa hẹn sẽ rất gây cấn.

Rồi không chỉ những trận đấu liên quan đến HA Gia Lai, cả ở những trận đấu khác, giới cầu thủ cũng muốn chứng tỏ mình thật sự ổn định, chứng tỏ mình không đến mức bỏ đi như nhiều người vẫn tưởng. Họ sẽ cố gắng vì chính họ, và vì để chứng minh cho người ta thấy họ cũng xứng đá để có tình yêu của người hâm mộ.

V-League 2015 còn đáng chờ đợi ở chi tiết sau vài năm bị “đày” xuống sân chơi AFC Cup, các đại diện của bóng đá Việt Nam đã có thể dự AFC Champions League. Đấy cũng là lúc mà đại diện của bóng đá nội ở sân chơi này là B.Bình Dương phải chứng minh họ không chỉ biết làm vua của bóng đá trong nước.

Đây sẽ là mùa bóng có thể gọi là bước ngoặt của bóng đá nội tầm CLB, một giải đấu và một mùa bóng mà người ta không còn cái cảnh chăm chăm giành giật cầu thủ của nhau, mà biết đâu là sự phát triển bền vững, nếu làm tốt khâu đào tạo trẻ. Đây cũng là mùa bóng mà người ta không phải thấy cảnh cầu thủ ngoại tràn ngập sân cỏ nội, khiến cho chất lượng của bóng đá nội vì thế càng lúc càng xuống!

Kim Điền