1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai trong ba lá phiếu của Việt Nam bầu cho C.Ronaldo

(Dân trí) - Việt Nam có 3 đại diện bỏ phiếu bầu Quả bóng vàng FIFA 2014 thì 2 trong số này đã chọn Ronaldo ở vị trí cao nhất.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2014 FIFA mới công bố dựa trên hơn 600 lá phiếu từ các HLV trưởng, đội trưởng và các nhà báo có uy tín trên toàn cầu. Việt Nam có 3 đại diện bỏ phiếu. Ngoài HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Miura, Việt Nam còn 2 đại diện bầu chọn nữa là đội trưởng ĐTVN Tấn Tài và nhà báo Anh Ngọc (Thông tấn xã Việt Nam).

Như kết quả đã công bố rạng sáng nay, Ronaldo thắng áp đảo khi có 37,66 % phiếu bầu chọn. Lionel Messi xếp trên thủ môn Manuel Neuer (15,76 % so với 15,72 %). Chiến thắng của CR7 thực sự thuyết phục, bởi tổng số phiếu của hai đội thủ cạnh tranh cộng lại vẫn còn kém xa ngôi sao người Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo thắng tuyệt đối ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA

C.Ronaldo thắng tuyệt đối ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo được vinh danh trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA và tạp chí danh tiếng France Football đồng tổ chức. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có 3 danh hiệu Quả bóng vàng, chỉ còn kém Messi 1 danh hiệu.

Trong rất nhiều lá phiếu của các HLV trưởng, đội trưởng và các nhà báo trên thế giới, danh thủ người Bồ Đào Nha đã nhận được 2 lá phiếu quan trọng từ mảnh đất hình chữ S.

HLV Miura chỉ chọn Manuel Neuer cho danh hiệu bóng bạc (3 điểm), Gareth Bale (1 điểm) cho danh hiệu bóng đồng, tuy nhiên thứ tự này không chính xác so với kết quả mà FIFA công bố. Điều đặc biệt là ngôi sao người Argentina giành Quả bóng bạc FIFA 2014 là Lionel Messi không có tên trong danh sách bầu chọn của HLV người Nhật Bản.

Nhà báo Anh Ngọc đã chọn đúng 100% so với kết quả FIFA công bố khi chấm Ronaldo giành Quả bóng vàng, Messi giành bóng bạc và Neuer nhận danh hiệu bóng đồng.

Riêng thủ quân Tấn Tài đã chọn Manuel Neuer cho danh hiệu Quả bóng vàng. Sau khi kết quả được công bố, Tấn Tài đã tỏ ra rất tiếc nuối bởi theo anh Neuer mới là người xứng đáng nhất. Tấn Tài chọn Neuer vì anh cho rằng thành tích của đội tuyển quốc gia mới là thước đo hàng đầu đánh giá khả năng mỗi cầu thủ.

Tiến Đạt