1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2013

Hải Phòng giành 1 điểm phút cuối

(Dân trí) - Tưởng chừng sẽ trắng tay ngay trên sân nhà nhưng đúng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, pha móc bóng đầy kỹ thuật của Lê Văn Tân đã gỡ hòa tỷ số 1-1, mang về 1 điểm đầy quý giá cho đội bóng đất Cảng.

Cặp đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa là trận duy nhất diễn ra trong chiều nay. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Nếu như Thanh Hóa đang cần 1 chiến thắng để kéo dài chuỗi trận bất bại, hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 3 mùa này, thì Hải Phòng sau 4 trận không biết mùi chiến thắng, đang rất khát điểm. Thậm chí, nhiều thông tin cho rằng, nếu không thắng trận này, chiếc ghế của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lung lay dữ dội.
 
Bước vào trận đấu này, Hải Phòng không thể tung ra đội hình mạnh nhất, khi tiền đạo mũi nhọn Antonio bị chấn thương phải ngồi trên băng ghế dự bị. Dù vậy, trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có những quân bài như Tấn Tài, Quang Hải, Minh Châu…Trong khi đó, Thanh Hóa đặt kỳ vọng rất nhiều vào hàng công trận này, đặc biệt là những chân sút như Abass, Hồng Quân…
 
Hải Phòng đã tung ra đội hình mạnh nhất, ảnh: Minh Phương
Hải Phòng đã tung ra đội hình mạnh nhất, ảnh: Minh Phương
 
Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 5, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Văn Tân băng xuống trong tư thế trống trải bên cánh trái nhưng tiền đạo nhập tịch này lại không kết thúc chính xác.
 

Thanh Hóa cũng có pha đáp trả ở phút thứ 9, với pha áp sát khung thành của Abass, nhưng trong tình huống này thủ môn Ngọc Tân đã kịp thời băng lên cản phá.

Trận đấu sớm căng thẳng khi hai bên chơi rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong thế trận như vậy, phương án sút xa đã được cả hai đội sử dụng nhiều. Phút 12, Hữu Phát tung ra cú dứt điểm rất căng đi chệch khung thành Thanh Hóa.
 
Một tổn thất với Hải Phòng khi trung vệ Minh Đức bị chấn thương ở phút 15, vào thay anh là Anh Tuấn. Dù có sự xáo trộn ở hàng phòng ngự, nhưng Hải Phòng vẫn là đội chủ động hơn trong các tình huống tấn công.
 
Lần lượt Gilberto, Quang Hải và Tấn Tài đã có những cơ hội rất đáng chú ý, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng đất Cảng. Đội chủ nhà dường như khá nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đặc biệt, Quang Hải có tới 2-3 tình huống dứt điểm lên trời từ khoảng cách rất xa, thay vì phối hợp với các đồng đội.
 
Về phía đội khách, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công. Trận này Hồng Quân bị theo kèm rất sát, nên không thể hiện được gì nhiều trong hiệp 1. Thậm chí tiền đạo người Czech còn nhiều lần bị đau và nằm sân sau những pha tranh chấp bóng quyết liệt của hậu vệ Hải Phòng. Cơ hội đáng chú ý nhất của Hồng Quân và của cả Thanh Hóa trong hiệp 1, là pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc của Hồng Quân ở phút 41.
 

Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung tiền đạo chủ lực Antonio vào sân, dù cầu thủ mang áo số 10 này chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Cũng như hiệp 1, Hải Phòng chính là đội chủ động chơi tấn công, tạo ra nhiều tình huống sóng gió lên khung thành của Thanh Hóa.
 
Phút 48, Lê Văn Tân bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc để mở tỷ số cho Hải Phòng. Cầu thủ nhập tịch này có tình huống xử lý táo bạo, đưa bóng sạt xà ngang khung thành Thanh Hóa.
 
Hải Phòng chật vật tìm đường vào khung thành Thanh Hóa, ảnh: Minh Phương
Hải Phòng chật vật tìm đường vào khung thành Thanh Hóa, ảnh: Minh Phương
 
Phút 61, Antonio có tình huống đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi. Tuy nhiên, tiền đạo này di chuyển hơi chậm nên không thể tung ra cú dứt điểm. 1 phút sau, lại là Antonio có pha đánh đầu, nhưng bóng đi không chính xác.
 
Phút 74, Quang Hải có pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái, trước khi căng ngang khung thành rất nguy hiểm, nhưng không có cầu thủ Hải Phòng nào kịp băng vào dứt điểm. Sau tình huống này, HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL Hải Phòng đã đứng cả dậy thể hiện sự tiếc nuối.
 
Nôn nóng tấn công, bi kịch đã xảy ra với đội chủ nhà. Phút 83, từ đường phản công chớp nhoáng, Abass đi bóng qua 1 hậu vệ và cả thủ môn Đậu Ngọc Tân, trước khi đưa bóng vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu cho Thanh Hóa.
 

Ở những phút cuối, Hải Phòng dâng cao toàn bộ đội hình, và tạo ra được rất nhiều cơ hội. Những nỗ lực của đội bóng đất Cảng cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng kỹ thuật của Lê Văn Tân ở phút 90+5, gỡ hòa tỷ số 1-1, mang về 1 điểm đầy may mắn cho Hải Phòng.

 

Đội hình xuất phát:
 

Hải Phòng: Ngọc Tân, Văn Phong,  Justice, Minh Đức, Văn Nam, Văn Tân, Minh Châu, Tấn Tài, Hữu Phát, Quang Hải, Gilberto.

 

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn, Xuân Anh, Bật Hiếu, Xuân Thành, Tiến Thành, Khánh Lâm, Thế Dương, Ceh, Hồng Quân, Abass.

 

Bằng Tường