1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ New Zealand, Mexico đòi lại ngôi đầu từ Bồ Đào Nha

(Dân trí) - Bị dẫn trước, nhưng Mexico đã ngược dòng hạ New Zealand 2-1 ở bảng A Confederations Cup để đòi lại ngôi đầu từ Bồ Đào Nha. Người ghi bàn cho Mexico là Jimenez và Peralta.

Chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Nga khiến Mexico chịu nhiều áp lực. Nếu không thể đánh bại New Zealand, họ sẽ rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng CLB Bắc Trung Mỹ buộc phải thắng.


New Zealand (đen) là đội vượt lên dẫn trước

New Zealand (đen) là đội vượt lên dẫn trước

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, khi cầu thủ hai bên xô xát với nhau khiến trọng tài phải dùng công nghệ để phạt thẻ hai bên. New Zealand chơi đầy ấn tượng và dẫn trước ở hiệp 1 nhờ công Wood.

Sang hiệp 2, Mexico chơi cố gắng hơn và họ liên tiếp có được hai bàn thắng nhờ công Jimenez và Peralta. Một lần nữa, tinh thần quyết tâm là yếu tố giúp Mexico có được 3 điểm quý giá ở trận đấu này.

Sau hai lượt trận bảng A Confederations Cup 2017, Mexico xếp trên Bồ Đào Nha dù cùng được 4 điểm (hiệu số 4-3 so với 3-2), Nga (3 điểm) và New Zealand (0 điểm). Lượt cuối hứa hẹn hấp dẫn, khi Nga quyết đấu với Mexico, còn Bồ Đào Nha gặp đội đã bị loại New Zealand.

Mexico quyết định nhập cuộc với sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công với ba tiền đạo Peralta, Aquino, Alanis, những người ở giữa sân gồm Fabian, Jimenez, Giovani, Damm. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm.

Cơ hội đầu tiên đến New Zealand ở phút thứ 10, khi Giovani dos Santos để mất bóng nguy hiểm vào chân Tommy Smith, nhưng tiền đạo không hạ được thủ thành Alfredo Talavera ở tình huống đối mặt.


Mexico ngược dòng giành thắng lợi 2-1 ở hiệp 2

Mexico ngược dòng giành thắng lợi 2-1 ở hiệp 2

New Zealand không hề phòng ngự bị động, họ vẫn tổ chức được những đường bóng tấn công có nét. Wood dứt điểm căng đưa bóng đi vọt xà ở phút 18. Mexico có câu trả lời, với cú sút căng của Carlos Salcedo từ cự ly 18m khiến thủ thành Marinovic phải vất vả cản phá.

Mexico có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Salcedo chấn thương và rời sân nhường chỗ cho Moreno ở phút 33. Đội bóng Bắc Trung Mỹ tiếp tục ép sân và Nestor Araujo vượt qua Clayton Lewis trước khi dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chơi kém ấn tượng hơn, nhưng New Zealand lại là đội có được bàn thắng dẫn trước. Từ đường chuyền khéo léo của Smith, Chris Wood có pha dứt điểm lạnh lùng hạ Talavera, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand.

Mexico buộc phải dồn lên tấn công ở hiệp 2 và cơ hội sớm đến với họ ở phút 47. Giovani chuyền bóng tinh tế đặt Javier Aquino vào tư thế thuận lợi, nhưng thủ môn Stefan Marinovic đã cứu thua kịp thời.


Cầu thủ hai bên xô xát ở cuối trận

Cầu thủ hai bên xô xát ở cuối trận

Sức ép của Mexico đã được cụ thể hóa ở phút 54. Từ nỗ lực chuyền chóng của Aquino rồi Marco Fabian, Jimenez xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm tinh tế hạ Marinovic, san bằng tỷ số 1-1 cho Mexico.

Diego Reyes cũng có cơ hội khá ngay sau đó, nhưng cú đánh đầu của anh lại chệch cột dọc. New Zealand cũng có vài cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Smith hay Thomas đều dứt điểm quá vội vàng.

Sự sắc sảo của Mexico đã được thể hiện ở phút 72, Moreno đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi chuyền ngang để Peralta dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Mexico. Về cuối trận, cầu thủ hai bên xô xát và trọng tài phải cùng công nghệ VAR để phạt thẻ vàng với Michael Boxall và Herrera.

Đội hình thi đấu

Mexico (3-4-3): Talavera, Araujo, Salcedo (Moreno 33; Marquez 68), Diego Reyes, Fabian, Jimenez, Giovani, Damm, Peralta, Aquino, Alanis (Herrera 46)

Bàn thắng: Jimenez 54, Peralta 72

Thẻ vàng: Reyes, Herrera

New Zealand (5-3-2): Marinovic, Boxall, Durante, Wynne, Ingham (Patterson 82), Lewis (Tuiloma 58), McGlinchey, Rojas (Barbrouses 73), Thomas, Smith, Wood

Bàn thắng: Wood 42

Thẻ vàng: Boxall, Thomas

Trọng tài: Bakary Gassama

Hạ New Zealand, Mexico đòi lại ngôi đầu từ Bồ Đào Nha - 4

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Confederations Cup 2017