1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Góc thống kê xung quanh trận TBN - Hà Lan

(Dân trí) - Lịch sử đối đầu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha đang diễn ra khá cân bằng. Nhưng tại Soccer City đêm nay trong trận chung kết World Cup 2010, lịch sử sẽ chỉ gọi tên một nhà tân vô địch của thế giới...

 

Lực lượng: Hà Lan đón chào sự trở lại của Gregory van der Wiel và Nigel de Jong, những người phải vắng mặt ở bán kết găp Uruguay do án treo giò. Ngoài ra, Wesley Sneijder cùng Maarten Stekelenburg đã hồi phục hoàn toàn sau khi bị đau nhẹ hôm qua.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận TBN - Hà Lan - 1

Đây là lần thứ 3 Hà Lan có mặt ở trận chung kết World Cup

 

Bên phía TBN, HLV  Vicente del Bosque đang đắn đo việc có sử dụng Torres từ đầu hay không, nhất là khi Pedro đã chơi rất tốt ở trận bán kết với Đức. Cesc Fabregas cũng bị đau ở chân phải và phải nghỉ trận trước, tuy nhiên tiền vệ Arsenal đã sẵn sàng ra sân ở đêm chung kết.

 

Dự đoán: World Cup 2010 tại Nam Phi sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhà vô địch mới là Tây Ban Nha hoặc Hà Lan. Thành tích tốt nhất của La Furia Roja là vào đến bán kết năm 1950, tuy nhiên khi đó họ chỉ phải vượt qua vòng đấu bảng. TBN đang trải qua chu kỳ thành công nhất trong lịch sử khi thắng 50/54 trận đấu gần đây nhất.

 

Hà Lan đã 2 lần lọt vào chung kết World Cup các năm 1974 và 1978 nhưng đều thất bại trước Đức, Argentina. Bên cạnh lưu giữ phong cách “bóng đá tổng lực”, Hà Lan vẫn duy trì được lối đá chặt chẽ và khoa học. Giống như Brazil năm 1970, họ cũng là đội bóng toàn thắng cả vòng loại lẫn các trận đấu chính ở World Cup (chưa tính trận chung kết).

 

Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klass-Jan Huntelaar và Rafael van der Vaart đã có nhiều năm chinh chiến ở Liga nên rất hiểu các cầu thủ TBN. Trận chung kết đêm nay còn là cuộc so tài tranh ngôi Vua phá lưới giữa Sneijder và Villa, những người đã có 5 bàn thắng tại giải lần này.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận TBN - Hà Lan - 2

TBN quyết làm nên lịch sử tại World Cup 2010

 

TBN có 13 lần dự các kỳ World Cup, Hà Lan 9 lần và chưa đội nào lên ngôi vô địch. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là tại Olympic 1920 và La Furia Roja thắng 3-1.

 

Đối đầu:

 

Hà Lan và TBN chưa từng gặp nhau ở các kỳ World Cup lẫn Euro. Trong giai đoạn từ đầu thập niên 90 đến này, hai đội đụng độ 9 lần, mỗi đội thắng 4 và hòa 1. Ở lần đối đầu gần nhất, Hà Lan thắng TBN 1-0 tại Roterdam năm 2002.

 

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trận chung kết không sự hiện diện của 1 trong 4 đội tuyển Brazil, Argentina, Italia và Đức.

 

Đây là lần thứ 3 Hà Lan có mặt ở trận chung kết World Cup. Hai lần trước, họ thua Tây Đức (cũ) năm 1974 và Argentina năm 1978. Hà Lan cũng là đội tuyển thứ 2 toàn thắng cả vòng loại lẫn các trận ở World Cup (trước chung kết), sau Brazil tại World Cup 1970.

 

Hà Lan thắng cả 6 trận trước khi bước vào trận chung kết, hơn 1 trận so với World Cup 1974 thời Johan Cruyff (và thua Đức ở chung kết). Dưới sự dẫn dắt của Van Marwijk đã trải qua 25 trận bất bại, trận thua gần nhất là trước Australia 1-2 tại Eindhoven hồi tháng 9/2008.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận TBN - Hà Lan - 3

Sneijder đứng trước cơ hội giành ngôi Vua phá lưới

 

Hà Lan ghi được 12 bàn thắng tại World Cup năm nay, sau mỗi Đức (16 bàn, đá hơn 1 trận). Sneijder đã ghi được 7 bàn trong 8 trận gần nhất cho ĐTQG. Bàn phản lưới nhà của Felipe Melo ở trận đấu với Brazil giúp Sneijder có được 5 bàn và đứng trước cơ hội giành ngôi Vua phá lưới năm nay.

 

TBN chỉ thua 2 trong 54 trận đấu gần nhất (trước Mỹ và Thụy Sỹ). Thất bại trước Thụy Sỹ là trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup năm nay. Italia (1994), Argentina (1990) và Tây Đức (1982) cũng tiến vào chung kết sau khi thua trận mở màn. Riêng Argentina (1978) còn lên ngôi vô địch khi thua trận đầu tiên ở vòng bảng.

 

Đây cũng là trận chung kết World Cup thứ 4 là “chuyện riêng” của các đại diện châu Âu. Năm 1974, Tây Đức đánh bại Hà Lan; năm 1982 Italia hạ gục Đức và năm 2006, Italia đánh bại Pháp trên loạt 11m định mệnh.

 

David Villa chỉ cần 1 bàn thắng nữa là san bằng kỷ lục ghi 44 bàn của Raul cho tuyển Tây Ban Nha. Cùng với huyền thoại Butragueno năm 1986, “El Guaje” đã ghi được 5 bàn ở một kỷ World Cup.

 

TBN là đội có nhiều đường chuyền chính xác nhất tại World Cup 2010 (3387 đường chuyền), trong khi con số này của Hà Lan chỉ là 2434 (xếp thứ 3). TBN sở hữu 4 cầu thủ chuyền bóng chuẩn nhất tại giải năm nay: Xavi (464 lần), Busquets (420 lần), Alonso (399 lần) và Pique (378 lần).

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

Kim Anh
Theo BBC