1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Góc thống kê xung quanh trận Hà Lan - Uruguay

(Dân trí) - Uruguay khao khát tìm lại vinh quang cách đây 60 năm trong khi Hà Lan cũng muốn hiện diện ở trận đấu cuối cùng World Cup 2010. Xét về yếu tố lịch sử, “cơn lốc màu da cam” lại đang chiếm ưu thế...

 

Thông tin lực lượng: Uruguay sẽ đối diện nhiều khó khăn ở trận bán kết này khi mất Luis Suarez và Jorge Fucile. Suarez bị thẻ đỏ do dùng tay chơi bóng ở trận gặp Ghana còn Fucile đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Bên cạnh đó, thủ quân Diego Lugano và tiền vệ Nicolas Lodeiro không thể góp mặt do chấn thương.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận Hà Lan - Uruguay - 1

Robben và Sneijder, hai niềm hy vọng của Hà Lan

 

Bên phía Hà Lan, Robin van Persie đã hoàn toàn bình phục chấn thương sau khi vừa ra viện, trung vệ Joris Mathijsen cũng trở lại sau vết thương ở đầu gối. Tuy nhiên, hai trụ cột Gregory van der Wiel và Nigel de Jong sẽ vắng mặt do treo giò.

 

Thành tích: Cuộc chiến tại Cape Town đêm nay sẽ vô cùng khó lường bởi hai đội sẽ vào cuộc với tư tưởng thận trọng, đúng với tính chất của một trận bán kết World Cup. Hà Lan đang được đánh giá cao khi dưới thời Bert van Marwijk, họ đã trải qua 24 trận bất bại. Tại World Cup 2010, Hà Lan toàn thắng cả 5 trận trước khi tiến vào bán kết.

 

Uruguay đang khao khát tìm lại hào quang trong quá khứ. Sau hai lần lên ngôi vô địch năm 1930 và 1950, lần cuối La Celeste lọt vào bán kết World Cup đã cách đây 40 năm. Trong 5 giải đấu gần đây nhất, Uruguay mới tham dự được có 2 lần. Do vậy, khi cơ hội góp mặt ở trận chung kết đang đến gần, thầy trò HLV Oscar Tabarez quyết không bỏ lỡ.

 

Đối đầu:

 

Tại World Cup 1974, Hà Lan từng đánh bại Uruguay 2-0 ở trận mở màn, huyền thoại Johnny Rep lập cú đúp còn tiền vệ Juan Montero Castillo bên phía Uruguay bị truất quyền thi đấu. Cha của Diego Forlan, Pablo cũng góp mặt ở trận đấu đó.
 
 
Góc thống kê xung quanh trận Hà Lan - Uruguay - 2

Forlan và đồng đội đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

 

Uruguay cũng thắng Hà Lan 2-0 tại Montevideo năm 1980 nhưng đó chỉ là một trận giao hữu. Ngoài ra, đội bóng Nam Mỹ cũng từng đả bại “Cơn lốc màu da cam” để lên ngôi vô địch các kỳ Olympic 1924 và 1928.

 

Lần cuối cùng Uruguay góp mặt tại bán kết World Cup là vào năm 1970 và họ thua Brazil 1-3. Năm nay, họ mới để thủng lưới 2 bàn/5 trận nhờ sự chắc chắn ở hàng thủ. Uruguay cũng trải qua chuỗi 7 trận bất bại ở các kỳ World Cup (tính cả 2 trận hòa World Cup 2002).

 

Uruguay lên ngôi vô địch các năm 1930 và 1950, nhưng lần thứ hai họ không phải chơi chung kết, 4 đội vào bán kết đá vòng tròn tính điểm. Ở trận cuối gặp Brazil, họ đã giành chiến thắng lịch sử để lên ngôi vô địch với 1 điểm hơn đối thủ.

 

Hà Lan toàn thắng cả 5 trận ở World Cup 2010, tốt hơn cả chuỗi 4 trận toàn thắng ở năm 1974. Dưới thời Van Marwijk, Hà Lan bất bại trong 24 trận kể từ tháng 9/2008 (thua Australia 1-2 ở Eindhoven).

 

Trong 3 trận đấu gần đây nhất, Hà Lan đều thắng với tỷ số 2-1. Sneijder đang là chân sút số 1 của đội khi ghi được 6 bàn trong 7 trận đấu gần nhất của “Cơn lốc màu da cam”.

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

Anh Tuấn
Theo BBC