1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành HCV châu Á, điền kinh Việt Nam vẫn chưa có thêm vé Olympic

(Dân trí) - Trong ngày khai mạc giải Grand Prix châu Á, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Việt Anh đều đã “xung trận”. Đoàn Việt Nam giành ngay tấm HCV nội dung 800m do công của Trương Thanh Hằng, nhưng vẫn chưa thể có được tấm vé dự Olympic London 2012.

Giải đấu được kỳ vọng nhất trong năm nay với mục tiêu giành chuẩn tham dự Olympic của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã diễn ra vào chiều nay tại Thái Lan. 7 gương mặt xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam sẽ chính thức bước vào những cuộc tranh tài nhằm tìm kiếm suất chính thức tới Olympic 2012 bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau tấm vé Olympic đầu tiên của Nguyễn Thị Thanh Phúc, điền kinh Việt Nam đặt rất nhiều hy vọng vào Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh tại giải lần này.

 

Trong số 3 gương mặt xuất trận ngày hôm nay, Trương Thanh Hằng được kỳ vọng nhất khi VĐV từng vượt qua mức chuẩn B Olympic với thành tích 2’00’91 tại Asiad 2010. Rất tiếc giải này, Liên đoàn điền kinh thế giới chưa tính chuẩn tham dự Olympic nên Hằng không có vé. Sau SEA Games 26, Trương Thanh Hằng là một trong những VĐV được đầu tư quyết liệt nhất. Tại giải lần này, Trương Thanh Hằng chỉ có 5 đối thủ và tất cả đều có thành tích thấp hơn cô.
 
Giành HCV châu Á, điền kinh Việt Nam vẫn chưa có thêm vé Olympic
Tấm HCV chưa đủ giúp Thanh Hằng có vé dự Olympic London 2012

 

Áp lực là không nhỏ nhưng với lợi thế về thành tích dẫn đầu, Thanh Hằng bước vào nội dung 800m đầy tự tin. Thi đấu rất nỗ lực, Trương Thanh Hằng về đích đầu tiên với thành tích 2’02’’16, giúp điền kinh Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại giải này. Đáng tiếc, thành tích của Hằng vẫn chưa đủ để đạt chuẩn B (2’01’’30) nên niềm vui của Trương Thanh Hằng cũng như BHL đội tuyển điền kinh đã không trọn vẹn.

 

Trước đó, lĩnh ấn tiên phong, Vũ Thị Hương đã không thi đấu đúng sức của mình khi chỉ đạt thành tích 11’’79, về đích ở vị trí thứ 3. Đây là thành tích rất thấp của Hương nhiều năm gần đây, thậm chí còn thua cả thành tích mà cô giành HCĐ tại SEA Games 26 là 11’’71, chứ chưa nói đến chuẩn B Olympic (11’’ 38). 

 

VĐV còn lại của đội tuyển điền kinh thi đấu trong ngày hôm nay là Việt Anh ở nội dung nhảy cao. Từng bất ngờ chạm cột mốc 1m90 để giành HCV SEA Games 26, Việt Anh chỉ cần cố thêm 2cm nữa là đạt chuẩn. Tuy nhiên kể từ SEA Games 26 tới nay, Việt Anh chưa một lần tái lập thành tích cao nhất của mình. Thậm chí tại giải này, Việt Anh chỉ đạt thành tích 1m86, chưa thể đoạt chuẩn B Olympic.

 

Như vậy là trong ngày thi đấu đầu tiên, dù đã có 1 HCV và 1 HCĐ của Hằng và Hương nhưng nhìn chung thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam là thất bại, bởi mục tiêu chính là giành chuẩn B Olympic chứ không phải huy chương.

 

Giải năm nay có 3 chặng, sau thất bại này, các VĐV vẫn còn cơ hội ở hai chặng còn lại diễn ra vào ngày 11 và 14/5. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, rõ ràng là cơ hội để điền kinh Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé là hết sức khó khăn. Hy vọng sau vòng đầu tiên, các VĐV sẽ tự rút cho mình những bài học và nhanh chóng hồi phục thể lực cho những vòng tới.

 

Grand Prix châu Á là sân chơi dành cho các gương mặt có thành tích cao do Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) tuyển chọn.

 

Theo danh sách AAA gửi tới Liên đoàn điền kinh Việt Nam , Việt Nam có 7 tuyển thủ giành quyền tham dự Grand Prix là Vũ Thị Hương (100m), Trương Thanh Hằng (800m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Thị Thúy (400m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ), Dương Văn Thái (800m nam), Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam).

 

Trong số   này, rõ ràng khả năng đạt chuẩn Olympic vẫn tập trung vào Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh, những VĐV có thành tích tiệm cận chuẩn B Olympic nhất.

 

Hiểu Minh