1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giải U19 Đông Nam Á: Bước đệm cho VCK giải châu Á

(Dân trí) - Tất cả các đội tham dự giải U19 Đông Nam Á sắp diễn ra ở Hà Nội đều là những đội có vé dự VCK U19 châu Á vào tháng 10 tại Myanmar. Đây có thể là đợt tổng duyệt của các đội bóng trước mục tiêu quan trọng nhất trong năm.

Việt Nam, Australia: Cần cú hích mới

U19 Việt Nam chắc chắn sẽ là đội được quan tâm nhất ở giải năm nay, đối với khán giả chủ nhà. Điều lạ nằm ở chỗ nói U19 Việt Nam thời gian qua thành công thì chưa hẳn là thành công, nhưng sức hút của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume vẫn cực lớn.

Lớn đến mức mà người hâm mộ phải rồng rằn đi “săn” vé xem đội bóng này thi đấu từ cúp Nutifood ở TPHCM hồi đầu năm, đến giải đấu sắp diễn ra ở Hà Nội.

Người ta mê U19 Việt Nam vì từ lâu lắm rồi, đấy là đội bóng trẻ phát triển khác với cái góc nhìn mà người ta thường thấy nơi bóng đá nội, kể cả nơi các đội bóng trẻ khác. Đội này thay vì đá chặt chém như cách mà giới HLV thường dạy cho học trò bây giờ, lại đá đẹp, đá kỹ thuật đến uyển chuyển trên hàng tấn công.

Đội bóng này thay vì có cái kiểu đối phương chơi xấu phải trả đũa, phải mang trọng tài ra nhiếc móc khi thất bại, thậm chí dọa bỏ cuộc như nhiều đội bóng nội khác, lại không bao giờ làm vậy.

U19 Việt Nam cần cú hích mới ở giải U19 Đông Nam Á
U19 Việt Nam cần cú hích mới ở giải U19 Đông Nam Á

Người ta mê U19 Việt Nam vì đấy là thế cầu thủ biết đá đẹp và có phong cách tạm gọi là… lạ so với phần còn lại của bóng đá nội. Đấy là đội bóng hiếm hoi mà người hâm mộ không cần phải băn khoăn họ đá thật hay không đá thật khi họ ra sân, khác hoàn toàn với phần đông giới cầu thủ Việt Nam.

Nhưng như đã nói ở trên, U19 Việt Nam hơn 1 năm qua vẫn chưa phải là đội bóng thành công. Mọi cái đẹp trong bóng đá đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta thiếu hiệu quả. Mọi bài học sau mỗi thất bại cũng sẽ vô nghĩa nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục thất bại.

Thành ra, U19 Việt Nam cần hiệu quả hơn và cần thành công ở giải đấu này, để chứng minh cho người ta thấy họ thực sự đã tiến bộ, cũng là để giúp cho tinh thần của chính các cầu thủ.

Với U19 Australia cũng vậy, đội bóng này từng thua U19 Việt Nam 1-5 ở vòng loại giải châu Á khoảng 1 năm trước. Người Australia cay đắng với thất bại ấy và họ quyết đem thành phần cực mạnh đến Hà Nội, nhằm xóa đi nỗi buồn gần 1 năm trước.

Nhật Bản và Indonesia: Xét duyệt cầu thủ dự phòng

Indonesia tuyên bố họ không mang thành phần mạnh nhất đến Hà Nội dự giải U19 Đông Nam Á, thay vào đó là đội hình B, trong khi đội hình A của U19 Indonesia tiếp tục tham gia các chuyến tập huấn khác, vốn đã có sẵn trong kế hoạch của họ, nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á vào tháng 10.

Dù vậy, đội hình B của đội U19 xứ vạn đảo vẫn có chỗ đáng chú ý là có thể những cầu thủ này sẽ cạnh tranh chỗ đứng với một số vị trí ở đội hình A, nếu họ đá hay ở giải năm nay.

Trường hợp đáng gọi là ẩn số của giải liên quan đến U19 Nhật Bản. Nếu người Nhật sử dụng đội hình mạnh nhất ở Hà Nội trong những ngày tới, đấy là sẽ là đội bóng số 1 tại giải.

Tuy nhiên, không thể không đề cập đến chi tiết nhiều tháng nay, U19 Nhật Bản năm lần bảy lượt nói thẳng không muốn nằm chung bảng với U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á, vì 2 bên sẽ tái ngộ nhau ở VCK U19 châu Á, có thể khiến cho U19 Nhật Bản có những tính toán đối với lực lượng tham dự giải của họ.

Người Nhật nói thẳng là họ không muốn lộ bài trước giải đấu quan trọng nhất trong năm là VCK U19 châu Á vào tháng 10, nên rất khó có khả năng đội hình mạnh nhất của U19 Nhật Bản (từng thắng U19 Việt Nam đến 7-0 hồi đầu năm) sẽ đến Hà Nội dịp này.

Ngoài những cái tên kể trên, U19 Thái Lan cũng đáng được quan tâm. Đội bóng xứ chùa vàng đáng được quan tâm ở chi tiết liệu họ có sử dụng 10 cầu thủ trong độ tuổi 19 đang dự Thai-League cho giải U19 Đông Nam Á hay không?

Nếu Thái Lan mang đến Hà Nội thành phần gồm những cầu thủ ấy, U19 Thái Lan có thể sẽ khác hẳn so với đội bóng từng thua U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á ở Brunei cách nay ít ngày.

Kim Điền