1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gấp rút thành lập Công ty bóng đá chuyên nghiệp

(Dân trí) - Trong buổi làm việc vừa kết thúc, đề án thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ 25 cổ đông thành viên. Theo kế hoạch, VFP chính thức ra mắt vào ngày 10/12 để kịp chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tại buổi làm việc, các cổ đông sáng lập ra VPF gồm VFF, 14 CLB V-League,10 CLB hạng Nhất cùng nhau thảo luận lần cuối các điều khoản. Tất cả đều thống nhất những quyền lợi và nghĩa vụ được nêu ra trong bản đề án xây dựng công ty VPF, trước khi đặt bút ký kết vào những thủ tục xin cấp giấp phép gửi lên Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.
 
Gấp rút thành lập Công ty bóng đá chuyên nghiệp - 1
 2 Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn (trái), Lê Hùng Dũng (phải) sẽ điều hành VPF - Ảnh: Gia Hưng
 

Dự kiến, VPF sẽ có giấy phép kinh doanh và chính thức ra mắt vào ngày 10/12. Sau khi được cấp phép, các thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhóm họp để kiện toàn mô hình hoạt động, thông qua bản danh sách những nhân sự chủ chốt tham gia điều hành VPF. Trong lúc chờ đợi nhận giấy phép kinh doanh, một số hoạt động chuẩn bị cho mùa giải mới như: tập huấn giám sát, trọng tài, tổ chức thi đấu…vẫn được tiến hành dưới sự chủ trì của phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và TTK Trần Quốc Tuấn.

 

Sau khi ra đời, tỷ lệ góp vốn ở VPF được phân chia theo mức: VFF nắm giữ 35,4% cổ phần, các CLB giữ 64,6%. Nếu Hội đồng quản trị có 9 thành viên, VFF sẽ được nắm giữ 4 vị trí. Nếu Hội đồng quản trị có 7 thành viên, số lượng ghế dành cho VFF sẽ là 3.

 

Công ty VPF chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng đến thời điểm này những vị trí chủ chốt tham gia điều hành hoạt động của VPF gần như được xác định rõ ràng. Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Lê Hùng Dũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Phạm Ngọc Viễn giữ chức GĐ điều hành kiêm Trưởng ban tổ chức V-League.

 

Vị trí Trưởng ban trọng tài thuộc về ông Dương Vũ Lâm. Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng đảm nhận vị trí Trưởng BTC giải hạng Nhất. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiều khả năng thuộc về “bầu” Nguyễn Đức Kiên (CLB bóng đá Hà Nội). Vị trí Phó GĐ có thể được trao cho ông Phạm Phú Hòa (GĐĐH  ĐT Long An).

 

Trước khi VPF ra đời, các thành viên đã cùng nhau tham gia thảo luận chỉnh sửa quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo lời Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, việc điều chỉnh quy chế sửa đổi sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển đào tạo trẻ từ cấp CLB, hạn chế tối đa việc sử dụng ngoại binh để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ nội.

 

Tất cả thành viên cổ đông đều thống nhất sẽ góp ý sửa đổi quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu hạn chế số lượng ngoại binh thi đấu ở giải V- League và hạng Nhất lại chưa đạt được sự đồng thuận từ phía CLB.

 

Quang Vinh