1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FLC Thanh Hoá “tung cờ trắng” trên đường đua đến ngôi vô địch V-League

(Dân trí) - CLB Quảng Nam sẩy chân trước, nhưng FLC Thanh Hoá cũng sẩy chân và còn sẩy chân nặng nề hơn ở vòng 22. Điều đó khiến cho đường đến ngôi vô địch của đội bóng xứ Thanh hiện xa tít mù.

CLB Quảng Nam bị HA Gia Lai cầm hoà trên sân nhà, trận đấu một lần nữa cho thấy thực lực của đội bóng đất Quảng không phải là mạnh.

Họ đã 2 lần mất điểm trước HA Gia Lai ở mùa giải năm nay, cho dù đội bóng phố núi là một trong những đội yếu nhất V-League hiện giờ, một trong những đội yếu nhất V-League vài năm vừa qua.

2 lần mất điểm trước một đội yếu, điều đó có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà nó chỉ phản ánh một điều rằng CLB Quảng Nam không mạnh, hoặc không mạnh đến mức đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch.

Gặp đội yếu như HA Gia Lai mà Quảng Nam còn thua trên sân đối phương, hoà hú vía trên sân nhà. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, CLB Quảng Nam vẫn đang dẫn đầu V-League, nhờ vào quá nhiều lợi thế của hiện tượng “một ông chủ - nhiều đội bóng”.

Ngôi vô địch hiện đã ở quá xa tầm với của FLC Thanh Hoá (ảnh: Gia Hưng)
Ngôi vô địch hiện đã ở quá xa tầm với của FLC Thanh Hoá (ảnh: Gia Hưng)

Nhưng ngay cả khi đó, việc Thanh Hoá không đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Quảng Nam thì Thanh Hoá nên tự trách mình trước. Bởi, đội bóng xứ Thanh còn sẩy chân nặng nề hơn cả CLB Quảng Nam ở vòng 22.

Thanh Hoá đã dẫn trước và có thế trận rất tốt trước Than Quảng Ninh, nhưng cuối cùng thua ngược, thua khó hiểu vì những lỗi lầm khó có thể hình dung từ hàng phòng ngự.

Thủ môn Thanh Thắng của đội bóng xứ Thanh mắc sai lầm thuộc vào loại khó hiểu nhất V-League 2017: Chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo Dyachenko của Than Quảng Ninh trong bối cảnh chẳng hề bị gây sức ép, rồi cầu thủ này đá bóng vào lưới Thanh Thắng.

Trung vệ Van Bakel phạm lỗi với Anh Khoa của đội bóng vùng mỏ trong một tình huống cũng khó hiểu không kém, bởi Van Bakel bên phía Thanh Hoá khi đó có đầy đủ lợi thế ở pha tranh bóng vừa nêu, nhưng thay vì tranh bóng, anh lại phạm lỗi, khiến đội bóng xứ Thanh bị phạt đền ngay đầu hiệp 2.

Tức là đội bóng xứ Thanh thua từ trong thua ra, thua vì những sai lầm quá nhạy cảm của chính quân mình, ở vào thời điểm lẽ ra không được mắc sai lầm.

Mà thất bại từ trong nhà mới là thất bại đau đớn nhất, khó sửa chữa nhất, chứ chưa hẳn là việc chạy đua với các đội bóng của bầu Hiển trong thế vốn đã quá bất lợi ngay từ đầu, với FLC Thanh Hoá.

Để mất cơ hội đòi lại ngôi đầu vào cuối tuần qua, FLC Thanh Hoá có thể để mất luôn ngôi đầu chung cuộc, bởi trong 4 vòng đấu còn lại, các đối thủ của Quảng Nam mới là điều khiến cho nhiều người đã sớm nghĩ đến lợi thế cho đội bóng đất Quảng.

CLB Quảng Nam sẽ lần lượt đụng độ SHB Đà Nẵng ở vòng 23, Than Quảng Ninh ở vòng 24 và CLB Hà Nội ở vòng 25. Cả 3 đối thủ đấy của CLB Quảng Nam đều là các đội bóng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển, nên có khi trước vòng đấu cuối cùng, đội bóng đất Quảng sẽ tăng tốc đáng kể.

Đáng tiếc cho FLC Thanh Hoá khi họ dẫn đầu trong phần lớn thời gian của giải, nhưng rốt cuộc vẫn khó đi đến cùng cho tham vọng giành ngôi vương, bởi chính họ đã trực tiếp “tung cờ trắng” ở vòng 22.

FLC Thanh Hoá “tung cờ trắng” trên đường đua đến ngôi vô địch V-League - 2

Kim Điền