1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA quyết ngăn cản John Terry trở lại cống hiến cho tuyển Anh

(Dân trí) - Mới đây, John Terry đã bày tỏ nguyện vọng trở về cống hiến cho ĐT Anh, tuy nhiên, có vẻ như khát vọng của trung vệ này khó lòng có thể trở thành hiện thực khi FA đang có ý định ngăn cản.

Như đã biết, sau thời gian dài “giận dỗi” với FA khi quyết định từ chối tập trung đội tuyển Anh, ngày hôm qua, John Terry đã bày tỏ nguyện vọng trở lại cống hiến cho Tam sư với khát vọng tham dự World Cup 2014.

Con đường trở lại tuyển Anh của Terry vẫn rất chông gai

Con đường trở lại tuyển Anh của Terry vẫn rất chông gai

Đó là thông tin vui với HLV Roy Hodgson trong bối cảnh đội tuyển không có nhiều trung vệ đẳng cấp, kinh nghiệm. Tuy nhiên, có vẻ như LĐBĐ Anh (FA) không muốn “cuộc tái ngộ” này xảy ra.

Như đã biết, FA đang tuyên chiến với nạn phân biệt chủng tộc và luật mới ban hành của cơ quan này phạt rất nặng những cầu thủ có hành vi phân biệt chủng tộc, trong đó, có cả việc cấm thi đấu cho ĐTQG đối với những người vi phạm.

Mặc dù John Terry đã phạm tội (theo án phạt của FA) trước khi bộ luật này được ban hành nhưng có vẻ như cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh đang muốn bổ sung thêm hình phạt với trung vệ của Chelsea. Như vậy, rất có thể, cầu thủ này sẽ không thể trở lại ĐTQG.

Trong tuyên bố ngay sau khi nhận án phạt vì tội phân biệt chủng tộc, trung vệ này từng ám chỉ rằng FA đang chống lại mình: “Tôi cảm thấy việc FA cố gắng chống lại mình ngay cả khi tôi đã được tòa án dân sự tuyên trắng án là không thể chấp nhận”. Dường như, ở thời điểm này, lời tuyên bố của Terry càng có cơ sở.

Mới đây, Terry vừa khiến FA có phen bẽ mặt khi thẳng thừng từ chối bắt tay Chủ tịch FA, David Bernstein trong lễ trao trả cúp vô địch Champions League. Chắc chắn, những diễn biến tranh chấp giữa Terry và cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Anh sẽ không dừng lại ở đây.

H.Long
Theo Daily Mail