1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Italia: Cuộc gặp thượng đỉnh tại Allianz Arena

(Dân trí) - Đều là nền bóng đá hàng đầu thế giới, cả Italia lẫn Đức đều không muốn mất danh dự kể cả trong một trận giao hữu. Do đó, hai đội tuyển này sẽ chơi với quyết tâm cao nhất trong trận giao hữu đỉnh cao tại Allianz Arena đêm nay.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 30/3, sân Allianz Arena (Munich)

Cả Italia lẫn Đức đang rốt ráo chuẩn bị lực lượng cho Euro 2016 và khi thời gian chỉ còn hơn 2 tháng, cả Conte lẫn Joachim Loew đều coi loạt trận giao hữu này để thử nghiệm đội hình lần cuối, nên không có chuyện họ đá kiểu “dạo chơi” để phục vụ khán giả.

Cả hai đội đều đã chơi không thực sự tốt ở các trận đấu giao hữu trước đó. Italia với lợi thế sân nhà, lực lượng mạnh hơn do Tây Ban Nha không triệu tập đầy đủ đội hình mạnh nhất, nhưng đoàn quân HLV Conte chỉ có thể giành được kết hòa 1-1.

Italia hòa Tây Ban Nha 1-1 ở trận giao hữu trước đó ba ngày
Italia hòa Tây Ban Nha 1-1 ở trận giao hữu trước đó ba ngày

Đức còn tệ hại hơn, khi để thua Anh 2-3 ở trận giao hữu dù họ đã dẫn trước hai bàn. HLV Joachim Loew có lý do để lo lắng khi hàng thủ của ông chơi quá mất tập trung, để lộ nhiều sơ hở để người Anh ngược dòng thành công.

Tất nhiên, một đội tuyển quốc gia chỉ tập trung trước đó được vài ngày và các cầu thủ có phần mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ. Tuy nhiên, cả Đức lẫn Italia cũng cần cải thiện tốt phong độ ở trận đối đầu trực tiếp ở Allianz Arena nhằm lấy lại danh dự.

Đức và Italia luôn có quá nhiều duyên nợ trong lịch sử, lần gặp gỡ chính thức gần nhất giữa hai đội là ở Euro 2012. Khi đó người Đức được đánh giá cao hơn hẳn và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, nhưng họ đã ngậm đắng nuốt cay với thất bại 1-2 ở vòng bán kết.

Người hùng của Italia đêm đó là Balotelli (cú đúp) đã bị bị HLV Conte loại do phong độ sa sút và vô kỷ luật. Ngôi sao giàu ảnh hưởng của Azzurri là Andrea Pirlo cũng không còn giữ được phẩm chất của mình do đã luống tuổi, nên anh cũng không có mặt ở đợt tập trung lần này.

Sau khi lên ngôi vô địch World Cup 2014, bóng đá Đức đã chia tay hai công thần là Lahm và Klose, còn Schweinsteiger vắng mặt do chấn thương. Nên ở trận đấu với Italia này, HLV Joachim Loew sẽ có nhiều thử nghiệm đội hình mới để ghép khung chuẩn trước thềm Euro 2016.

Đức gây thất vọng lớn khi để thua Anh 2-3 cách đây vài ngày
Đức gây thất vọng lớn khi để thua Anh 2-3 cách đây vài ngày

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, HLV Loew khá ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 với Mario Gomez đá mũi nhọn cao nhất, Muller cùng Reus hoạt động ở hai cánh còn vai trò điều tiết lối chơi được trao cho bộ đôi Kroos-Oezil, sẽ lên công về thủ liên tục ở khu vực giữa sân.

Dưới thời Conte, Italia chơi với sơ đồ tấn công tổng lực 4-3-3 dựa trên bộ ba tấn công đang chơi đầy ăn ý là Insigne, Pelle, Zaza. Vai trò dẫn dắt lối chơi được trao cho Verratti, cầu thủ đang đạt phong độ cao tại PSG, trong bối cảnh nhiều tiền vệ ngôi sao như De Rossi, Pirlo hay Aquilani vắng mặt vì nhiều lý do khác nhiều.

Khác với quá khứ, cả Italia lẫn Đức đều không thiên về lối đá thực dụng mà biết cách chơi hoa mỹ, đẹp mắt. Với tính chất một trận đấu giao hữu, cả hai đội sẽ phô diễn cho người hâm mộ lối chơi tấn công và không loại trừ khả năng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Italia có lợi thế sân nhà còn Đức được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn một chút, nên thế trận hứa hẹn sẽ cân bằng, một tỷ số hòa có lẽ là phù hợp nhất với thực lực hai đội bóng thời điểm này.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer – Ginter, Mustafi, Hummels, Hector – Khedira, Kroos – Muller, Ozil, Reus – Gomez.

Italia: Buffon – Darmian, Astori, Bonucci, Antonelli – Motta, Verratti, Candreva – Insigne, Pelle, Zaza.

Kim Anh