1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức gục ngã trên sân Cộng hòa Ireland

(Dân trí) - Phải chơi trên sân Cộng hòa Ireland với mục tiêu chỉ giành một điểm sẽ chính thức có vé tới Pháp vào Hè sang năm, tuy nhiên Đức đã thua 0-1. Thất bại này khiến đoàn quân của Joachim Loew sẽ phải đá cật lực trong trận chiến cuối cùng để giành vé đi tiếp.

Đức gục ngã trên sân Cộng hòa Ireland

 

Trước lượt đấu thứ 9, Đức được 18 điểm hơn Ba Lan một điểm và hơn đội xếp thứ ba Cộng hòa Ireland bốn điểm. Với cục diện như vậy, Đức sẽ chính thức giành vé tới Pháp và Hè sang năm nếu cầm hòa Cộng hòa Ireland ở lượt trận này. Tuy nhiên đoàn quân của Joachim Loew đã thi đấu thiếu hiệu quả trên sân của đối phương.

Cộng hòa Ireland thể hiện được quyết tâm muốn giành trọn ba điểm để cạnh tranh sòng phẳng ở lượt cuối và sự quyết tâm ấy đã khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Đội khách kiểm soát thế trận vượt trội (72%-28%), sút cũng nhiều gấp ba đối thủ (16-5), tuy nhiên số lần trúng cầu môn thì lại tương đương nhau (3-2). Chính điều đó đã nói lên sự thiếu hiệu quả nhà đương kim vô địch thế giới.

Cộng hòa Ireland đã có chút may mắn với bàn thắng ở phút 70 của Long và họ bảo vệ thành công thành quả này cho đến hết giờ, qua đó nhận chiến thắng vô cùng ngọt ngào. Với ba điểm từ trận đấu này, Cộng hòa Ireland đã vươn lên điểm số 18, song vẫn đứng thứ ba. Do Ba Lan hòa 2-2 trên sân Scotland, nên đội bóng này cũng có 18 điểm, nhưng do hiệu số tốt bàn thắng bại tốt hơn hẳn đối phương (23-14) nên đã đứng nhì bảng. Ở lượt cuối, hai đội bóng này sẽ kịch chiến ở Warsaw để giành tấm vé trực tiếp tới Pháp và đội thất bại sẽ dự play-off.

Đối với Đức, họ đã may mắn không bị mất ngôi đầu bảng sau khi thất bại ở Dublin. Ở lượt cuối thầy trò Joachim Loew vẫn có quyền tự định đoạt vị trí của mình khi họ tiếp Georgia trên sân nhà. Một chiến thắng đủ giúp “Cỗ xe tăng” tiến vào vòng bảng với tư cách đội đầu bảng D.

Niềm vui sau khi mở tỉ số của các cầu thủ CH Ireland
Niềm vui sau khi mở tỉ số của các cầu thủ CH Ireland

Đức ở trận đấu này ra sân với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Muller – Gotze, cánh trái nơi có mặt của Reus và Gotze thường xuyên dạt ra đã trở thành mũi tấn công nguy hiểm của đội khách. Phút 13, Gotze đi bóng từ bên trái xâm nhập vòng cấm địa, anh chuyền ngược lại cho Ozil dứt điểm nhưng cầu thủ này đã nhả bóng cho Gundogan từ sau băng lên dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Cầu thủ này sút quá mạnh, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 18, với những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở bên trái, Đức đã khiến lưới của đối thủ tung lên sau pha dứt điểm của Ozil, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trợ lý trọng tài cho rằng tiền vệ đang thi đấu cho Arsenal đã mắc lỗi việt vị. Trong suốt quãng thời gian dài của hiệp một, Cộng hòa Ireland tập trung vào phòng thủ và không có được nhiều pha phản công có nét.

Tới phút 40, cánh phải của Đức đã thể hiện sức mạnh của mình. Một pha phối hợp tấn công biên nhuần nhuyễn và Muller băng xuống nhận bóng ở sát biên ngang rồi căng ngang vào trong như đặt cho Ozil đứng phía trái vòng cấm địa, cách khung thành chừng 10m. Tiền vệ số 8 đội khách dứt điểm khiến thủ thành Given chôn chân đứng nhìn, song bóng đi chệch cột dọc. Quá đáng tiếc cho Đức.

Gotze chấn thương và rời sân ở phút 35
Gotze chấn thương và rời sân ở phút 35

Sang hiệp hai, Đức vẫn cố gắng gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của Cộng hòa Ireland vẫn thi đấu rất hiệu quả. Phút 54, Reus băng xuống nhanh ở bên trái, hãm bóng để hậu vệ đối phương trôi qua rồi tạt mạnh vào trong vòng cấm cho Schurrle băng xuống đệm bóng ở bên phải vòng cấm địa, cách khung thành chừng 6m, bóng đi vọt xà.

Bất ngờ nổ ra ở phút 70, thủ thành Given phá bóng lên rất mạnh. Đội hình Đức chưa kịp rút về và Long đã băng xuống lấy bóng, anh bứt tốc để lại hàng thủ đối phương và dứt điểm căng khi cách khung thành chừng 8m. Bóng đi chéo góc và ở tầm cao khiến thủ thành Neuer không thể cản phá. Không thể trách thủ thành tuyển Đức ở tình huống này, anh không có cơ hội để cứu thua, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh và hiểm hóc.

Một bàn thắng định đoạt tất cả, tinh thần của các cầu thủ Ireland Cộng hòa Ireland đã thực sự hưng phấn sau bàn thắng và họ đã bảo vệ được thành quả của mình.

Đội hình thi đấu

Cộng hòa Ireland (4-4-1-1): Given 6 (Randolph 44mins, 7); Christie 6.5, Keogh 7.5, O'Shea 7, Ward 7 (Meyler 69, 6); Walters 6, Hendrick 6, McCarthy 6, Brady 6; Hoolahan 6.5; Murphy 5.5 (Long 65, 7)

Đức (4-4-2): Neuer 6; Ginter 6.5 (Bellarabi 77), Hummels 6, Boateng 6, Hector 6; Reus 5.5, Gundogan 6.5 (Volland 84), Kroos 7, Ozil 5.5; Muller 6, Gotze 6 (Schurrle 35, 6)

Phù Sa