1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Việt Nam lại đứng đầu Đông Nam Á

(Dân trí) - Sau những trận đấu giao hữu không tồi, cộng thêm vị trí thứ 2 ở VFF Cup, ĐT Việt Nam thăng tiến 2 bậc để leo lên đứng đầu Đông Nam Á. Đây là thông tin... vui với thày trò HLV Phan Thanh Hùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2012 khởi tranh.

Tháng 10 vừa qua chứng kiến khá nhiều biến động của ĐT Việt Nam với hàng loạt trận giao hữu. Mặc dù thày trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ có được kết quả thứ 3 tại VFF Cup (1 thắng, 1 thua và 1 hòa), tuy nhiên kết quả giao hữu thuận lợi trước những đối thủ trực tiếp như Indonesia hay trận đại thắng Lào tại VFF Cup đã giúp ĐT Việt Nam kiếm thêm 17 điểm và nhảy 2 bậc lên đứng thứ 138 trên BXH FIFA.

 
Việt Nam đứng 3/4 đội tại VFF Cup xếp trên tuyển Lào, ảnh: Sơn Dũng
Việt Nam đứng 3/4 đội tại VFF Cup xếp trên tuyển Lào, ảnh: Sơn Dũng
 

Cùng với việc Thái Lan tụt tới 7 bậc trong tháng này, ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á. Đây là thông tin vui cho thày trò HLV Phan Thanh Hùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2012 khởi tranh.

Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đã gây bất ngờ lớn khi “nhảy” 4 bậc lên đứng thứ 143 thế giới và xếp thứ 2 khu vực, trên hàng loạt “ông kẹ” khác như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…Trong khi đó, với vị trí 146 thế giới, Thái Lan đành ngậm ngùi xếp thứ 3 khu vực.

Tháng 10 vừa qua cũng chứng kiến đợt tập trung ĐTQG, do đó, top đầu trên BXH FIFA cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kể. ĐT Argentina, sau những chiến thắng thuyết phục trước Uruguay và Chile, đã vươn lên xếp thứ 3 thế giới. Bên cạnh đó, ĐT Italia cũng “nhảy” liền 3 bậc vươn lên xếp thứ 5 thế giới.

Top 10 trong tháng này chứng kiến một gương mặt mới, đó là ĐT Nga của HLV Capello. Những chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Azerbaijan, đã thăng 3 bậc và xếp thứ 9 thế giới. Trong khi đó, ĐT Brazil, sau quãng thời gian tụt dốc, cũng thăng tiến trở lại khi tăng 1 bậc lên xếp thứ 13 thế giới. Đứng số 1 thế giới vẫn là tuyển Tây Ban Nha.
 
H.Long