1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam luyện dứt điểm chờ đấu Iraq, Thái Lan

(Dân trí) - Lần đầu tiên từ ngày tập trung, HLV Miura đã đưa ra bài tập dứt điểm và yêu cầu các chân sút trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) phải thực hiện với độ chính xác cao nhất.

Chiều tối ngày 6/10, ĐTVN có buổi tập trên sân của trung tâm đào tạo bóng đá Viettel vào lúc 16h. Những ngày qua, ĐTVN chỉ tập 1 buổi/ngày, nhằm tránh chấn thương cho các cầu thủ, khi trận đấu với Iraq sắp diễn ra.

 

HLV Miura chỉ bảo khá tận tình Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura chỉ bảo khá tận tình Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

 

Ở những buổi tập gần đây, HLV Miura chủ yếu cho các học trò của mình luyện chiến thuật. Đặc biệt, trong chiều nay, chiến lược gia người Nhật Bản đã yêu cầu các chân sút trên hàng công của ĐTVN luyện kỹ bài dứt điểm.

Những chân sút có khả năng sút phạt tốt từ những tình huống cố định như Huy Toàn, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Công Phượng… đã được thử sức với những pha dứt điểm qua hàng rào. Ở bài tập này, HLV Miura yêu cầu mỗi cầu thủ dứt điểm 4 lần. Công Phượng và Huy Toàn đã thực hiện rất tốt bài tập này, với hiệu suất ghi bàn cao hơn hẳn các chân sút còn lại.

Việc HLV Miura đưa ra bài tập dứt điểm với ĐTVN là hoàn toàn có thể hiểu, bởi trong trận đấu với Iraq và Thái Lan sắp tới, những tình huống sút phạt cố định sẽ là cơ hội để ĐTVN có thể ghi bàn, phá vỡ thế bế tắc. Nên nhớ, việc đánh bại hàng thủ của 2 đội bóng này không hề dễ dàng, đặc biệt là Iraq-đội bóng có nhiều cầu thủ to cao, nhiều kinh nghiệm.

 

Đội tuyển Việt Nam luyện khá kỹ các bài tập dứt điểm từ xa - Ảnh: Gia Hưng
Đội tuyển Việt Nam luyện khá kỹ các bài tập dứt điểm từ xa - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong buổi tập chiều 6/10, HLV Miura tiếp tục cho các cầu thủ đá đối kháng, nhưng yêu cầu về tốc độ, độ chuẩn xác của những đường ban, bật, đã được nâng lên. Nhà cầm quân người Nhật Bản chia hàng công làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 1 tiền đạo và 2 tiền vệ. Ông yêu cầu học trò tập trung tối đa, sẵn sàng tranh chấp bóng để phát động tấn công từ cú phát bóng.

Công Phượng một lần nữa được HLV Miura khen ngợi, khi có những pha phối hợp rất đẹp mắt với người đồng hương Phi Sơn. Chiều nay Công Phượng đã được HLV Miura trả về vị trí sở trường là tiền đạo cắm. Nếu được ra sân đá chính trong 2 trận đấu tới đây, rất có thể Công Phượng sẽ là cầu thủ chơi cao nhất ở ĐTVN, bởi ở đội tuyển hiện tại, ngoài chân sút người Nghệ An có rất ít gương mặt có khả năng độc lập tác chiến, chơi đột biến.

Liên quan đến tình trạng chấn thương ở ĐTVN, chiều nay Ngọc Thắng không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Anh được bác sĩ Shinichi điều trị theo giáo án riêng tại phòng hồi phục. Trong khi đó, Thành Lương chỉ vận động nhẹ với bóng ở ngoài biên, khả năng phải đến ngày mai chân sút người Hà Nội mới có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Ở một diễn biến khác, chiều nay, HLV trưởng đội tuyển Iraq Yahya Alwan đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Trong danh sách này không thể thiếu Younus Mahmood- chân sút từng 2 lần sút tung lưới ĐTVN tại VCK Asian Cup 2007.

 

Iraq quyết tâm hạ ĐTVN trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng
Iraq quyết tâm hạ ĐTVN trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

 

Anh đồng thời cũng liên tiếp ghi bàn cho Iraq trong cả hai trận đấu gần đây nhất tại Vòng loại World Cup 2018 (gặp Đài Loan-Trung Quốc và Thái Lan). Ngoài ra, đội hình đội tuyển Iraq còn có sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ tài năng khác, như Ali Adnan, Dhurgham Ismail, Ahmed Yaseen…

Trả lời giới truyền thông Việt Nam, đội trưởng Younus Mahmood đã khẳng định anh và các đồng đội rất háo hức trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và muốn cống hiến cho khán giả Việt Nam trận cầu đẹp. “Chúng tôi đến đây không ngoài mục tiêu giành chiến thắng và 3 điểm” - Younus Mahmood tự tin cho biết.

Hà Nguyên