1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam hãy cố gắng mà hòa được Afghanistan”

(Dân trí) - Đánh giá không cao mô hình tập trung đội tuyển “2 trong 1” của đội tuyển Việt Nam hiện nay, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng chính cách tập trung này khiến bóng đá Việt Nam không tập trung đủ lực lượng tốt nhất cho đội tuyển.

Ông đánh giá thế nào về Afghanistan, đối thủ của đội tuyển Việt Nam vào ngày 28/3 tới đây?

Thú thật là cho đến nay, tôi không có nhiều thông tin về Afghanistan, nhưng qua những gì mà báo chí đăng tải, họ có sự chuẩn bị khá nghiêm túc cho trận đấu với Việt Nam nói riêng và cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 nói chung. Họ mời chuyên gia người Đức về nắm đội, tập hợp cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về làm nhiệm vụ. Có đến 16 cầu thủ dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam tới đây đang thi đấu ở nước ngoài, điều đó cho thấy Afghanistan khá nghiêm túc, và họ rõ ràng muốn vượt qua vòng loại giải châu Á.

Còn về đội tuyển Việt Nam hiện tại thì sao, thưa ông?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương... (ảnh: Trọng Vũ)
Chuyên gia Đoàn Minh Xương... (ảnh: Trọng Vũ)

Tôi không đồng tình với quan điểm tập hợp đội tuyển theo kiểu “2 trong 1” hiện tại, tức là vừa chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019, vừa hướng về SEA Games 2017. Theo tôi thì đội nào phải ra đội nấy. Có thể chúng ta khó khăn về kinh phí mới buộc phải tập trung theo phương thức vừa nêu. Nhưng phương thức ấy làm đội tuyển suy yếu, vì chúng ta không tập trung đủ lực lượng tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện thời, để tạo nên một đội tuyển quốc gia đúng nghĩa.

Trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện nay có đến 12 cầu thủ trẻ, đủ tuổi đá SEA Games vào tháng 8 tới đây, nhưng có mấy người trong số này đủ kinh nghiệm và đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia, xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia? Điều đấy tạo ra sự khập khiễng về mặt lực lượng, sự chênh lệch về đội hình.

Riêng về chuyện chúng ta hiện thiếu trung phong đúng nghĩa có ảnh hưởng gì đến khả năng săn bàn của đội tuyển?

... đánh giá đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 (ảnh: Gia Hưng)
... đánh giá đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 (ảnh: Gia Hưng)

Mục đích cuối cùng của bóng đá vẫn là tấn công và ghi bàn, trong khi chúng ta ghi bàn không giỏi ghi bàn, tức là làm yếu đi mục đích tấn công. Các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hiện nay rất nhỏ con như Công Phượng, Văn Quyết, Tuấn Tài, khiến cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa đá đã mất một – hai phương án tiếp cận cầu môn: Mất khả năng tiếp cận bằng bóng bổng và chuyền dài đua tốc độ.

Mà không chỉ khuyết trung phong đâu, đội tuyển Việt Nam còn khuyết nhiều vị trí theo trục dọc gồm thủ môn giỏi hơn, trung vệ tốt hơn và tiền vệ tiền vệ trung tâm chắc chắn hơn. Lẽ ra, nếu đội tuyển tập hợp đủ lực lượng tốt nhất của giải quốc nội, chúng ta không đến nỗi khuyết các vị trí đấy.

Về trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa cách nay ít ngày, đội tuyển đã chơi như thế nào?

Trận đấy không đánh giá được nhiều, vì đội tuyển tập trung chưa đủ thời gian cần thiết, vì mặt sân xấu làm ảnh hưởng đến lối chơi. Nhưng cái chính ở đây là đội không tập trung đủ lực lượng, thiếu thủ lĩnh ở các tuyến. Đấy chính là lý do mà khả năng ở trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam chỉ chủ trương đá hoà với Afghanistan.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Việt Nam hãy cố gắng mà hòa được Afghanistan” - 3