1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người mà đá như thế thì quá ổn!”

(Dân trí) - Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, do trận đấu này đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người nên không có gì để phân tích nhiều về lối chơi của chúng ta. Còn nhìn dưới con mắt của một đội bóng phải chơi trong thế 10 chống 11, thì đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này?

Nhìn chung, trong thế phải đá thiếu người mà đội tuyển Việt Nam chơi như thế là quá tốt. Về khâu tổ chức phòng ngự khi phải đá thiếu người, chúng ta chơi như thế là ổn. Cụ thể, chân sút số 1 của Campuchia là Chan Vathanaka hầu như không có cơ hội trong suốt trận đấu, nhờ các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam bọc lót tốt.

Nhìn rộng ra hơn nữa, trong các phương án chống cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ cao, đội tuyển Việt Nam đã làm tốt, ngăn chặn hầu hết các đợt tấn công của Chan Vathanaka nói riêng và đội tuyển Campuchia nói chung.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt khi phải đá thiếu người
Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt khi phải đá thiếu người

Còn về những sự thay đổi người từ khi đội tuyển Việt Nam mất Đình Luật có hợp lý chưa, thưa ông?

Hợp lý chứ. Đá thiếu người từ phút 7 không phải là chuyện đơn giản, thế mà vẫn tạo ra tình huống ăn bàn và đã ghi được bàn thắng thì khâu tổ chức là quá ổn. Tôi chỉ có một chi tiết hơi băn khoăn đó là việc Công Vinh phải cày ải suốt trận, trong khi trước mắt chúng ta là vòng bán kết.

Riêng trường hợp Công Phượng bị thay quá sớm thì sao?

Đấy là điều bình thường khi chúng ta buộc phải đá thiếu người. Thứ nhất, lúc mất một trung vệ, đội tuyển Việt Nam phải tăng cường 1 trung vệ khác vào sân, và Tiến Dũng xuất hiện. Khi đó, người bị rút ra thường là 1 trong 2 tiền đạo, và việc rút Công Phượng ra khỏi sân là hoàn toàn hợp lý. Vì so với người đá cặp, vai trò của Công Phượng không rõ ràng bằng Công Vinh.

Lão tướng Công Vinh phải cày ải trong suốt 90 phút
Lão tướng Công Vinh phải cày ải trong suốt 90 phút

Về trường hợp Đình Luật vắng mặt ở bán kết, theo ông có gây ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam?

Ảnh hưởng nhiều chứ, vì mọi đội bóng đều cần sự ổn định ở hàng thủ. Mất một trung vệ, tức là chúng ta buộc phải xáo trộn ngoài ý muốn. Dù vậy, tôi cho rằng Tiến Dũng đang tiến bộ, cậu ta cũng khá ăn ý với Quế Ngọc Hải từ hồi đá ở SEA Games năm ngoái. Bất lợi duy nhất của Tiến Dũng có lẽ là thể hình.

Ở bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, ông đánh giá đối thủ này như thế nào so với Singapore hoặc Philippines?

Tôi cho rằng gặp Indonesia chúng ta sẽ khó đá hơn, vì họ đã quá hiểu chúng ta qua 2 trận giao hữu trước giải. Theo tôi thì ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, Indonesia chưa tung hết sức, cũng như chưa dùng những cầu thủ tốt nhất. Thành ra, đội bóng mà chúng ta đá ở bán kết sẽ khác với đội bóng mà chúng ta từng thắng ở trận giao hữu vừa rồi.

Vả lại, hiệu suất ghi bàn của Indonesia tại vòng bảng rất đáng nể: Trung bình 2 bàn/trận. Ngay cả hàng phòng ngự cao to, chặt chẽ như hàng thủ của Singapore mà còn bị họ chọc thủng lưới đến 2 lần thì chất lượng hàng tấn công của Indonesia không đơn giản đâu.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người mà đá như thế thì quá ổn!” - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016