1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước lối chơi thô bạo của Indonesia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Cho dù Indonesia gây khó khăn cho Thái Lan, nhưng lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc Indonesia rất tích cực đá… xấu, sẵn sàng làm chùn chân đối thủ.

Lợi thế đặc biệt của Indonesia là họ đã… bị loại. Đội bóng xứ vạn đảo không còn chịu bất kỳ áp lực nào về mặt thành tích, cũng không ngán việc phải dính thêm thẻ phạt, vì có nhận thêm án treo giò thì kết quả với Indonesia cũng không có gì khác: Chắc chắn đã dừng cuộc chơi. 

Thế nên, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong gần như đá bất chấp trước Thái Lan. Cứ hễ các cầu thủ đất Chùa Vàng có bóng là cầu thủ Indonesia sẵn sàng lao vào, và phần lớn là tranh chấp không hợp lệ.

Cầu thủ Indonesia vào bóng bằng gầm giày, tranh chấp trên không kèm theo… chỏ, húc vào mạng sườn, vật đối phương, hoặc vào bóng cả từ phía sau, bằng cả hai chân.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước lối chơi thô bạo của Indonesia - 1
Các cầu thủ Indonesia chơi bóng như thể đấu võ: Húc, vật, chỏ, vào bóng bằng gầm giày... nhằm vào cầu thủ đối phương.

Thực tế là trọng tài người Bahrain điều khiển trận đấu đã bỏ lỗi rất nhiều, khiến cho các cầu thủ Indonesia không bị trừng phạt thích đáng từ lối chơi quá thô bạo của mình. Mặt khác, sự dung túng của các trọng tài khiến cầu thủ Thái Lan càng lúc càng chùn chân trước các pha bóng thô bạo từ phía đối thủ. 

Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần đề phòng trong trận đấu với chính Indonesia vào ngày 7/6 tới đây. Đội bóng xứ vạn đảo chơi thô bạo với Thái Lan thì khả năng cũng sẽ chơi thô bạo với đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Đặc biệt, trong bối cảnh mà truyền thông xứ vạn đảo cứ "bới" lại tình huống chấn thương của Evan Dimas, sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu trong trận chung kết SEA Games lần thứ 30 năm 2019, các cầu thủ Indonesia càng mất bình tĩnh, và càng có tâm lý muốn "trả đũa" cầu thủ Việt Nam.

Riêng về lối chơi, như đã nói, Indonesia không có gì đặc sắc trong trận đấu với Thái Lan. Các bàn thắng của đội bóng xứ vạn đảo chủ yếu đến từ sự lỏng lẻo và thiếu tập trung của hàng thủ đội bóng đất Chùa Vàng.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước lối chơi thô bạo của Indonesia - 2

Indonesia càng đá xấu, lại được sự dung túng của các trọng tài, thì cầu thủ Thái Lan càng chùn chân trong các pha tranh chấp.

Có vẻ như HLV Akira Nishino bên phía Thái Lan quá chủ quan, sử dụng đội hình xuất phát thiếu nhiều trụ cột khi đối đầu với Indonesia.

Họ còn chủ quan hơn do có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm (phút thứ 4), nên tưởng "dễ xơi" Indonesia, đồng thời tưởng sẽ dễ thắng đối thủ bằng tỷ số đậm.

Đấy là điều mà đội tuyển Việt Nam cần tránh. Xét toàn cục, đội bóng của HLV Park Hang Seo mạnh hơn so với Indonesia, nếu nhìn vào những gì mà đội bóng của HLV Shin Tae-yong vừa thể hiện trước Thái Lan. Nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ dàng "làm gỏi" đội bóng xứ vạn đảo, nếu cứ chơi hớ hênh như đội bóng đất Chùa Vàng vừa chơi.

Vả lại, thắng mà vẫn tránh được chấn thương, thẻ phạt, cùng những rủi ro khác khi đối diện với lối chơi như… đấu võ của cầu thủ Indonesia vào lúc này, cũng là một nghệ thuật, chứ không phải dễ thực hiện.

Ngoài ra, mong rằng trong trận đấu tới đây, vào ngày 7/6, trọng tài điều khiển trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia sẽ nghiêm khắc hơn, không như ông trọng tài Ammar Ibrahim Mahfoudh (người Bahrain), nói thẳng là không hoàn thành nhiệm vụ, khi bỏ nhiều lỗi thô bạo của cầu thủ Indonesia nhằm vào cầu thủ Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước lối chơi thô bạo của Indonesia - 3