1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam cần khai thác "tử huyệt" nào của Iraq?

(Dân trí) - Trong trận đấu với Thái Lan hôm 24/3 vừa rồi, đội tuyển Iraq toàn thua vì những tình huống cố định. Điều đó cho thấy khâu phối hợp phòng ngự của đội bóng Tây Á khi chống các pha bóng như thế này không tốt.

Nên nhớ các cầu thủ Thái Lan cũng gặp bất lợi về mặt thể hình trước Iraq, giống đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Thế nhưng, cho dù có thể hình không tốt bằng đối phương, đội tuyển Thái Lan vẫn ghi được 2 bàn thắng từ các pha treo bóng từ biên vào khu vực 16m50, trong đó có một pha bật cao đánh đầu thành bàn của cầu thủ đất Chùa Vàng.

Ở bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, Mongkol bên phía Thái Lan có pha chạy cắt mặt các trung vệ cao to của Iraq, đón đường chuyền từ pha đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng Tây Á.

Iraq (áo trắng) lộ điểm yếu trong các pha bóng cố định
Iraq (áo trắng) lộ điểm yếu trong các pha bóng cố định

Còn ở bàn thắng thứ 2, đội trưởng Theerathon của Thái Lan đá phạt từ biên phải, đưa ra khỏi tầm không chiến của hàng thủ Iraq, để Adisak “lẻn” ra phía sau các hậu vệ đội bóng này, đệm bóng một chạm vào lưới.

Nên biết rằng đội tuyển Iraq đang gặp một số trục trặc, khiến cho họ không thể tập hợp được sức mạnh vốn có của họ, đồng thời khiến cho HLV Yahya Alwan phải từ chức ngay sau trận đấu giữa Iraq với Thái Lan cách nay ít ngày.

Có thể sự thiếu kế dính giữa các vị trí trong khâu phối hợp phòng ngự, nhất là phòng ngự ở các tình huống cố định của Iraq không tốt, khâu kèm người của họ không triệt để. Thế nên, chuyện Iraq liên tiếp thua bàn trước Thái Lan ở các tình huống treo bóng bổng là chuyện lạ, bởi thể hình của cầu thủ Iraq tốt hơn cầu thủ Thái Lan, về lý thuyết phải tranh chấp bóng tầm cao tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam có thể khai thác sự thiếu tập trung trong phòng ngự các tình huống cố định của Iraq, nếu chúng ta tập nhuần nhuyễn các bài này.

Trong các pha bóng cố định, ngoài kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của người thực hiện các pha đá phạt (thường là Tuấn Anh, Xuân Trường hoặc Thành Lương), thì những cầu thủ tham gia đón các quả phạt đấy (như Công Vinh, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Toàn) phải di chuyển thực sự linh hoạt, cũng như phải chọn điểm rơi thật tốt để dứt điểm.

Thật ra thì trong trận đấu này Iraq chịu nhiều áp lực hơn đội tuyển Việt Nam, nên chúng ta có thể tranh thủ những thời điểm họ nôn nóng, mất bình tĩnh để khoét vào các điểm yếu nhất của họ.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam cần khai thác "tử huyệt" nào của Iraq? - 2