1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam - Malaysia: Thắng đậm để tìm HCV

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần phải đua về bàn thắng, đua về chỉ số phụ với Thái Lan, nên trận đấu với Malaysia sẽ là trận đấu mà đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần phải thắng đậm, để chạy đua chỉ số phụ.

*Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 24/8. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Hiện tại, trước lượt trận cuối cùng nội dung bóng đá nữ vào chiều 24/8, Thái Lan và Việt Nam cùng có 7 điểm, sau 2 trận thắng và 1 trận hoà, Thái Lan hiện có hiệu số bàn thắng bại là +7, còn hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển nữ Việt Nam là +5.

Thành ra, ở lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần thắng Malaysia đậm hơn Thái Lan thắng Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đoạt HCV nội dung bóng đá nữ, nếu thắng đậm Malaysia (ảnh: Q.H)
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đoạt HCV nội dung bóng đá nữ, nếu thắng đậm Malaysia (ảnh: Q.H)

Điểm chung của cả 2 đội Philippines và Malaysia là đều… rất yếu. Với riêng Malaysia, bóng đá nam ở quốc gia này phát triển ra sao, thì bóng đá nữ lại ngược lại.

Đội nữ Malaysia chưa bao giờ được đánh giá xứng tầm với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về chất lượng con người, về truyền thống và về năng lực ở từng giải đấu.

Thắng Malaysia gần như là điều đương nhiên, nhưng Tuyết Dung và các đồng đội có thắng Malaysia với tỷ số cao hơn Thái Lan thắng Philippines hay không lại là chuyện khác.

Trong trận đấu với Thái Lan cách nay 2 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không tận dụng triệt để các cơ hội có được. Bằng ngược lại, có lẽ chúng ta đã thắng Thái Lan và không cần đến lượt đấu cuối cùng để đua chỉ số phụ với đội bóng nữ đất Chùa Vàng.

Mong rằng ở trận đấu với Malaysia vào tối 24/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kết thúc tốt hơn, tận dụng tốt hơn các cơ hội mà chúng ta có được, vì đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ không còn cơ hội nào khác để sửa sai, nếu như chúng ta không tận dụng tốt cơ hội trước Malaysia.

Dù sao thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết trong tay mình, với thuận lợi cực lớn là chúng ta đá sau trận Thái Lan – Philippines (trận này diễn ra lúc 15h), nên biết trước cần bao nhiêu bàn thắng là đủ để giành HCV.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 8-0

Kim Điền

Đội tuyển nữ Việt Nam - Malaysia: Thắng đậm để tìm HCV - 2

Dòng sự kiện: SEA Games 29