1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Italia điểm quân cho Euro 2012

(Dân trí) - Trước thềm Euro 2012, HLV tuyển Italia Prandelli đã lên danh sách sơ bộ 32 cầu thủ. Điều đáng chú ý là cựu binh Di Natale vẫn được triệu tập, còn các ngôi sao như Del Piero, Totti, Gattuso hay Nesta, Inzaghi đều không có mặt.

 

Theo đánh giá của báo giới Italia, đây được coi là 32 cầu thủ hay nhất của bóng đá xứ sở mỳ ống hiện nay. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là của Giuseppe Rossi, người không thể đến Ba Lan-Ukraine do chấn thương.
 
 
Đội tuyển Italia điểm quân cho Euro 2012

Ở tuổi 34, Di Natale vẫn là niềm hy vọng trên hàng công tuyển Italia

 

Trường hợp của Di Natale gây bất ngờ lớn dù tiền đạo đang khoác áo Udinese đã bước sang tuổi 34. Sở dĩ Di Natale được ưu tiên do phong độ xuất sắc với 23 bàn thắng cho Udinese tại Serie A mùa giài qua, góp phần giúp đội bóng này giành quyền dự Champions League mùa tới.

 

Trong 3 mùa giải liên tục, Di Natale đã ghi đến 80 bàn thắng và tuy đã luống tuổi, tiền đạo này vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn tốt. HLV Prandelli đánh giá cao Di Natale về sự ổn định, nhất là trong thời điểm đội quân áo Thiên thanh không có được nhiều tiền đạo giỏi.

 

Một sự hiện diện khác cũng gây bất ngờ là tiền đạo trẻ Mattia Destro của Siena, người đã ghi được 12 bàn mùa giải qua. Ở hàng tiền vệ, tài năng trẻ Alessandro Diamanti cũng được triệu tập nhờ phong độ tốt trong màu áo Bologna mùa giải vừa qua.

 

Những tiền vệ khác cũng thu hút sự chú ý là Emanuele Giaccherini (Juventus), Luca Cigarini và Ezequiel Schelotto (Atalanta). Các cựu binh dày dạn kinh nghiệm ở tuyến giữa như Montolivo, De Rossi, Marchisio, Pirlo đều có mặt.

 

Dù không được ra sân nhiều ở giai đoạn cuối mùa giải, tuy nhiên Balotelli vẫn được Prandelli triệu tập ở danh sách sơ bộ 32 người lần này. Cassano đang chấn thương, nhưng HLV tuyển Italia vẫn chờ đợi cầu thủ này sẽ kịp thời bình phục, trong bối cảnh Italia đang thiếu chân sút đẳng cấp.

 

Danh sách sơ bộ 32 cầu thủ Italia

 

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain FC), Emiliano Viviano (US Città di Palermo).

 

Hậu vệ: Ignazio Abate (AC Milan), Davide Astori (Cagliari Calcio) Federico Balzaretti (US Città di Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Salvatore Bocchetti (FC Rubin Kazan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (FC Zenit Saint Petersburg), Christian Maggio (SSC Napoli), Angelo Obinze Ogbonna (Torino FC), Andrea Ranocchia (FC Internazionale Milano).

 

Tiền vệ: Luca Cigarini (Atalanta BC), Daniele De Rossi (AS Roma), Alessandro Diamanti (Bologna FC), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (ACF Fiorentina), Thiago Motta (Paris Saint-Germain FC), Antonio Nocerino (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Ezequiel Schelotto (Atalanta BC), Marco Verratti (Pescara Calcio).

 

Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City FC), Fabio Borini (AS Roma), Antonio Cassano (AC Milan), Mattia Destro (AC Siena), Antonio Di Natale (Udinese Calcio), Sebastian Giovinco (FC Parma).

 

Thúy Bảo