1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Afghanistan có nét giống Iraq”

(Dân trí) - Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan vào tối nay, giới chuyên môn trong nước thừa nhận có khá ít thông tin về đội bóng Trung Á. Riêng cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm cho rằng Afghanistan có điểm tương đồng với đội tuyển Iraq.

Afghanistan có vẻ như là đối thủ quá xa lạ với bóng đá Việt Nam nói riêng và làng cầu thế giới nói chung, thưa ông?

Trên bảng xếp hạng của FIFA, họ kém đội tuyển Việt Nam 20 bậc. Tuy nhiên, đấy là khoảng cách về lý thuyết. Còn trên thực tế, chúng ta khó ước lượng thực sự họ mạnh hơn hay yếu hơn đội tuyển Việt Nam. Tôi hình Afghanistan có những nét tương đồng với đội tuyển Iraq, không chỉ về tính chất của một nền bóng đá mà cầu thủ ít được tập hợp để thi đấu chung ở trong nước, mà còn về lối chơi và phong cách.

Cụ thể sự tương đồng về lối chơi giữa Iraq và Afghanistan là gì?

Afghanistan có một số điểm tương đồng với đội tuyển Iraq
Afghanistan có một số điểm tương đồng với đội tuyển Iraq

Họ hầu như không có giải quốc nội, nên cầu thủ chủ yếu được tập hợp từ các đội bóng châu Âu. Dĩ nhiên, trình độ của các cầu thủ Iraq cao hơn, vì cầu thủ của họ thi đấu cho các đội bóng hạng cao hơn tại châu Âu, còn cầu thủ Afghanistan thi đấu ở hạng thấp hơn.

Tuy nhiên, Afghanistan giống với Iraq ở điểm lối chơi của họ sẽ pha trộn giữa một chút tốc độ, một chút thể lực của người châu Âu, với một chút kỹ thuật của dân vùng Trung Á và Tây Á. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam cần dè chừng Afghanistan trong các pha bóng bổng, vì thể hình của cầu thủ của họ rất tốt.

Trước một đối thủ như vậy, đội tuyển Việt Nam cần đá như thế nào, thưa ông?

Công Phượng xuống phong độ khiến đội tuyển Việt Nam thiếu một mũi nhọn đáng kể (ảnh: Gia Hưng)
Công Phượng xuống phong độ khiến đội tuyển Việt Nam thiếu một mũi nhọn đáng kể (ảnh: Gia Hưng)

Ban bật ngắn, đá nhỏ là lối đá phù hợp nhất. Trong lối chơi này, các cầu thủ HA Gia Lai đang khoác áo đội tuyển sẽ có đất phát huy khả năng của mình. Chắc chắn nếu tấn công bằng bóng tầm cao, bóng dài, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi. Chúng ta chỉ lợi thế hơn họ ở chỗ chúng ta xoay trở trong phạm vi hẹp tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn ở nhóm cầu thủ của HA Gia Lai, nên cần phát huy điểm mạnh đấy.

Dù vậy, ngay chính trong lối chơi của các cầu thủ HA Gia Lai đang khoác áo đội tuyển là khâu kết thúc, là điểm nhấn cuối cùng sau các pha phối hợp và tính hiệu quả, theo ông cần khắc phục điều này như thế nào?

Đây là vấn đề tôi tiếc cho Công Phượng. Cậu ấy lẽ ra phải là người giải quyết khâu điểm nhấn trong tấn công của lối chơi theo phong cách HA Gia Lai. Tuy nhiên, cậu ấy lại đang xuống phong độ, do việc nghỉ cả năm trời không được thi đấu, lúc đá cho CLB tại Nhật Bản. Tôi cũng tiếc vì đội tuyển hiện không có mẫu tiền đạo thực thụ giỏi chớp thời cơ và có bản năng kết thúc, mẫu tiền đạo nhanh, mạnh và hiệu quả. Hy vọng rằng Văn Quyết sẽ giải quyết được khâu này trong trận đấu với Afghanistan.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Afghanistan có nét giống Iraq” - 3