1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tệ nhất vòng 33 Premier League: Nỗi hổ thẹn Chelsea

(Dân trí) - Với trận thua toàn diện trước MU, Chelsea đã “đóng góp” tới 5 đại diện trong đội hình tệ nhất vòng 33 Premier League.

Thủ môn

Darren Randolph (West Ham): Người gác đền của West Ham đã mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của đội nhà trong trận đấu với Sunderland, khiến cho The Hammers bị chia điểm đáng tiếc với tỷ số 2-2.

Darren Randolph mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của West Ham trước Sunderland
Darren Randolph mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của West Ham trước Sunderland

Hậu vệ

Sam Bryan (West Ham): Hậu vệ sinh năm 1993 thi đấu thiếu tự tin, liên tục chuyền hỏng. Đã vậy, cầu thủ này còn phải lĩnh thẻ đỏ ở cuối trận.

Alfie Mawson (Swansea): Sai lầm không thể tha thứ của Mawson trong khâu phòng ngự đã tạo điều kiện cho Etienne Capoue của Watford ghi bàn duy nhất, hạ gục Swansea.

Steve Cook (Bournemouth): Steve Cook quá chậm chạp trong việc ngăn chặn những cầu thủ có tốc độ của Tottenham. Đặc biệt, trung vệ này đã mắc lỗi trực tiếp trong bàn mở tỷ số của Spurs do công của Dembele.

Kurt Zouma (Chelsea): Trong lần hiếm hoi đá chính, Zouma đã thi đấu khá tệ. Cầu thủ này không hỗ trợ nhiều cho David Luiz và Gary Cahill. Thống kê chỉ ra rằng, trong suốt trận đấu, Zouma chỉ tắc bóng thành công 1 lần.

Moses trải qua trận đấu tệ hại trước MU
Moses trải qua trận đấu tệ hại trước MU

Tiền vệ

Victor Moses (Chelsea): Moses không thể phát huy điểm mạnh của mình, đó là tốc độ. Điều đó khiến cho Chelsea tê liệt hẳn một cánh. Hệ quả, cầu thủ người Nigeria đã bị thay ra sân đầu hiệp 2.

Jack Wilshere (Bournemouth): Cầu thủ được kỳ vọng nhất của Bournemouth tỏ ra lúng túng trước những tiền vệ giàu sức mạnh của Tottenham. Điều đó khiến cho Bournemouth gặp rất nhiều khó khăn. Với màn trình diễn tệ hại, Jack Wilshere đã bị thay ra sân ở phút 56.

Nemanja Matić (Chelsea): Tiền vệ người Serbia không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn khi chỉ có 1 pha tắc bóng thành công. Điều đó khiến cho Matic phải rời sân ở phút 66.

Eden Hazard (Chelsea): Trước sự đeo bám quyết liệt của Herrera, Hazard không thể hiện được nhiều. Cầu thủ người Bỉ đã trải qua trận đấu tệ nhất từ đầu mùa, khi không tung ra cú sút, không có lần rê bóng thành công nào.

Eden Hazard không thể cựa quậy trước sự đeo bám của Herrera
Eden Hazard "không thể cựa quậy" trước sự đeo bám của Herrera

Tiền đạo

Diego Costa (Chelsea): Cũng như Hazard, Diego Costa “không thể cựa quậy” khi luôn bị Marcos Rojo và Eric Bailly theo như hình với bóng. Trong suốt 90 phút, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ tung ra 1 cú dứt điểm (không trúng khung thành).

Fernando Llorente (Swansea City): Trong suốt 80 phút có mặt trên sân, Llorente không tung ra cú sút nào về phía khung thành của Watford.

H.Long