1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic được BBC bầu chọn Nhân vật thể thao của năm

(Dân trí) - Khép lại năm 2011 đại thắng với 3 danh hiệu Grand Slams, Novak Djokovic vừa được hãng tin BBC trao giải thưởng uy tin Nhân vật thể thao của năm trong hạng mục giải dành cho VĐV nước ngoài.

Với tay vợt người Serbia, 2011 quả là một năm đáng nhớ. Mở màn bằng chuỗi 41 trận thắng, anh đã vượt qua Rafael Nadal để giành ngôi vị số 1 thế giới. Thành tích ấn tượng này của anh chỉ kém đúng 1 trận so với kỷ lục 42 trận toàn thắng liên tiếp mà huyền thoại John McEnroe lập được đầu mùa 1985. Dù vậy bản thân cựu tay vợt người Mỹ thừa nhận tính chất căng thẳng và đòi hỏi thể lực ghê gớm của các trận đấu ngày nay khiến thành tích của Djokovic còn “ấn tượng hơn”.

Djokovic được BBC bầu chọn Nhân vật thể thao của năm - 1
Novak Djokovic vừa có một năm đại thắng

Trong chuỗi trận thắng này, tay vợt số 1 thế giới có đến 4 lần hạ Nadal, 2 trong số đó diễn ra ngay trên mặt sân đất nện sở trường của đối thủ. Tính tổng cộng trong năm qua, ngôi sao 24 tuổi này chỉ để thua 6 trong số 76 lần ra sân, 2 trong số đó do anh bỏ cuộc vì chấn thương.

Chính phong độ chói sáng đó đã đem về cho anh 3 trong số 4 danh hiệu lớn nhất trong năm là Australian Open, US Open và Wimbledon. Bên cạnh đó Djokovic còn giành 7 danh hiệu đơn khác. Bởi vậy không có gì quá ngạc nhiên khi anh vượt qua những ngôi sao sáng nhất của thể thao thế giới năm qua như Lionel Messi hay nhà VĐ mới của đường đua F1 Sebastian Vettel để giành giải Nhân vật thể thao tiêu biểu nhất 2011.

Đây là giải thưởng uy tín do hãng tin BBC trao tặng trên cơ sở bầu chọn của một hội đồng gồm các phóng viên, biên tập viên của các báo, tạp chí danh tiếng tại Anh cũng như trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình sau khi được công bố đoạt giải, Djokovic bộc bạch:

“Cảm ơn các bạn về phần thưởng đẹp đẽ này. Thật tiếc tôi không thể có mặt tại buổi lễ nhưng tôi rất vinh dự và tự hào được lọt vào danh sách của những nhà VĐ vĩ đại từng đoạt giải này. Nhìn lại năm vừa qua, tôi đã 3 lần nhận giải Grand Slams. Ai biết được năm tới con số đó có thể là 4”.

Hoàng Tùng