1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điền kinh Việt Nam khó trông chờ vào thế hệ vàng

(Dân trí) - Thế hệ vàng của điền kinh Việt Nam là những cái tên như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương… Dù vậy, những cái tên trong thế hệ này đã không còn như xưa.

Thế hệ vàng sa sút

Trước khi SEA Games 27 khai mạc, một trong những vấn đề được nói đến nhiều nhất của điền kinh Việt Nam thời gian qua chính là vấn đề của thế hệ vàng. Cụ thể người ta lo ngại cho chấn thương và phong độ của những VĐV một thời ưu tú nhất thuộc thế hệ này.

Trong số những VĐV giỏi nhất của thế hệ vàng, Nguyễn Đình Cương đã nghỉ hẳn để chuyển sang học làm HLV. Trong khi đó, Vũ Văn Huyện từng được cả Đông Nam Á biết đến ở 10 môn phối hợp. Dù vậy, hiện nay Huyện đã chuyển sang thi đấu đơn môn.

Việc Vũ Văn Huyện bỏ nội dung 10 môn phối hợp, để chuyển sang thi đấu đơn môn chủ yếu là do tuổi tác khiến anh không còn đảm bảo thể lực với một nội dung nổi tiếng khắc nghiệt như 10 môn phối hợp.

Dù Vũ Văn Huyện thành công với tấm HCV nội dung nhảy xào năm tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2013, nhưng thành tích của Huyện vẫn chưa thể giúp anh đến gần với tấm HCV SEA Games.

Vũ Văn Huyện đã bỏ 10 môn phối hợp, để thi đấu đơn môn (ảnh: Trọng Vũ)

Vũ Văn Huyện đã bỏ 10 môn phối hợp, để thi đấu đơn môn (ảnh: Trọng Vũ)

Với 2 cô gái vàng ngày nào là Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương, cả 2 đều đang có vấn đề về mặt sức khỏe. Với Vũ Thị Hương, cô chấn thương dai dẳng suốt thời gian dài trước giải VĐQG hồi tháng 9 vừa rồi.

Cũng ở giải điền kinh VĐQG thời điểm ấy, Vũ Thị Hương chỉ thi đấu 2 nội dung chạy tiếp sức 4x100m và 4x200m, trong khi không tham gia 2 nội dung sở trường của cô là 100m và 200m nữ, vì lo ngại thể lực khiến cô khó tung nước rút khi tham gia 2 cự ly trên.

Từ thời điểm đó đến nay, cũng chẳng có gì chắc chắn rằng thể lực của Vũ Thị Hương đã tốt hơn, nên triển vọng vàng của Hương vẫn còn là dấu hỏi.

Riêng Trương Thanh Hằng đã trở lại với tấm HCV tại giải điền kinh… sinh viên toàn quốc, cũng sau một thời gian chấn thương. Dù vậy, thành tích đoạt HCV giải đấu này tất nhiên chưa thể phản ánh điều gì, bởi đẳng cấp của một giải đấu sinh viên không xứng với tên tuổi của Trương Thanh Hằng.

Những con số thì không biết nói dối, Trương Thanh Hằng đoạt HCV nội dung 800m nữ giải sinh viên toàn quốc với thành tích 2 phút 23 giây 59, kém xa thành tích tốt nhất của cô là 2 phút 0 giây 91 (thành tích từng giúp Hằng giành HCV Asiad 2010 tại Quảng Châu – Trung Quốc)

Niềm tin đặt vào thế hệ tiếp theo của điền kinh Việt Nam

Với dấu hỏi lớn về mặt phong độ và thể lực của các ngôi sao từng tỏa sáng thuộc thế hệ vàng, điền kinh Việt Nam khó có hy vọng tái lặp thế thống trị ở một số nội dung như 800m nam (Nguyễn Đình Cương), 800m, 1.500m nữ (Trương Thanh Hằng), 100m, 200m nữ (Vũ Thị Hương), hay 10 môn phối hợp (Vũ Văn Huyện).

Đây cũng là lúc mà chúng ta dành nhiều niềm tin hơn với thế hệ tiếp nối những ngôi sao kể trên. Đấy là những Phạm Văn Lâm (nhảy xa nam), Bùi Thị Xuân (ném lao nữ), Phạm Thị Thanh Trúc (ném búa nữ), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ)…

Riêng ở nội dung nhảy cao nữ, điền kinh Việt Nam hiện có đến 2 gương mặt xuất sắc gần như ngang nhau là Dương Thị Việt Anh và Phạm Thị Diễm. Phạm Thị Diễm chiến thắng Dương Thị Việt Anh ở giải VĐQG hồi háng 9, nhưng Việt Anh vẫn là VĐV giỏi.

Cũng trong môn nhảy cao nữ, nếu Phạm Thị Diễm tái lập được thành tích 1m91 mà cô từng đạt được, đây là sẽ thông số đáng chú ý để Diễm tiến tới tấm HCV SEA Games.

Còn với Dương Thị Việt Anh, ngoài nội dung nhảy cao nữ, cô còn khá mạnh ở nội dung 7 môn phối hợp nữ. Đấy cũng là cơ sở để người ta hy vọng Việt Anh nâng thành tích của mình ở nội dung 7 môn phối hợp, hướng đến SEA Games.

Đấy là những gương mặt rất đáng được chờ đợi của điền kinh Việt Nam, hướng đến mục tiêu giành từ 10 – 12 HCV SEA Games 27, cũng như hướng đến các giải đấu lớn sau này, trong bối cảnh mà thế hệ vàng của những Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện đang có dấu hiệu đi xuống.

Kim Điền