1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Matteo đếm ngược ngày rời Chelsea?

(Dân trí) - Trong bối cảnh Pep Guardiola và Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich liên tục bắn tín hiệu cho nhau, HLV Roberto Di Matteo và người trợ lý Eddie Newton đang đứng trước nguy cơ phải rời Stamford Bridge trong những ngày tới.

Với việc dẫn dắt Chelsea giành cả hai danh hiệu, FA Cup và Champions League, Di Matteo tất nhiên xứng đáng được nhận nhiều hơn so với bản hợp đồng có thời hạn một năm mà ông chủ người Nga đề đạt. Vị chiến lược gia người Italia ắt hẳn đang cảm thấy vô cùng thất vọng khi biết mình có thể sẽ bị đội chủ sân Stamford Bridge “phũ phàng” khi BLĐ đang tỏ ý chờ đợi Pep Guardiola, người vừa mới chia tay đội chủ sân Nou Camp.

 
Di Matteo đếm ngược ngày rời Chelsea?
“Người hùng” Di Matteo có thể sẽ phải ra đi

Theo tiết lộ của trợ lý Eddie Newton BLĐ The Blues chưa hề tiến hành đàm phán với Di Matteo mà chỉ dừng lại ở những tuyên bố trước báo giới. “Chưa có gì thay đổi cả. Tình hình là bản hợp đồng của chúng tôi sẽ đáo hạn vào 30 tháng 6 tới. Nhưng không ai ở CLB nói với chúng tôi điều gỉ cả. Chúng tôi luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với Chelsea song rõ ràng là họ không nghĩ vậy”, Newton không giấu giếm nỗi thất vọng.

Có thể thấy tỷ phú người Nga vẫn chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của HLV người Ý. Thay vào đó, ông mong chờ một cuộc cách mạng đến trong lối chơi của các cầu thủ Chelsea khi mà cơ hội tiếp cận với sứ giả của bóng đá đẹp Pep Guardiola đang ở gần hơn bao giờ hết. Bản thân cựu HLV Barcelona cũng vừa lên tiếng khẳng định có thể sẽ sớm trở lại nghiệp cầm quân nếu có lời đề nghị nào đủ sức “quyến rũ”.

Trước lời mời chào không thể cụ thể hơn của Pep Guardiola, Chelsea cũng rất nhanh chóng bắt tín hiệu và đang là CLB đi trước so với các đội bóng khác trong thương vụ này. Họ hy vọng lời đề nghị mà ông chủ Abramovich chuẩn bị đưa ra cuối tuần tới sẽ đủ hấp dẫn để làm cho Pep quên đi chuyện nghỉ ngơi và có thể tái hiện lối chơi Tiqui-Taka đầy mê hoặc trong màu áo xanh của đội chủ sân Stamford Bridge.

Dù vậy, ngay sau khi giúp đội bóng xứ Catalunya giành được danh hiệu Cúp nhà vua cuối tuần trước, Pep đã lên kế hoạch đáp chuyến bay tới New York cho chuyến du lịch xả hơi cùng gia đình. Tuy nhiên với việc những đứa trẻ nhà Guardiola đang phải học thêm cấp tốc tiếng Anh thì gần như chắc chắn lần tái xuất nghiệp cầm quân sắp tới của Guardiola sẽ là trên băng ghế chỉ đạo của một đội bóng Premier League.

Trong trường hợp viễn cảnh đó xảy ra thì không riêng gì Chelsea, hai đội bóng giàu thành tích nhất nhì nước Anh là Man United và Liverpool được cho cũng đang rất sẵn lòng trải thảm đỏ đón chào chiến lược gia người Tây Ban Nha. Pep Guardiola khi ấy sẽ là một sự thay thế xứng đáng ở sân Old Traford cho Sir Alex sắp sửa về hưu và ở Anfield là vị trí HLV mà Kenny Dalglish để lại.

Phạm Hào
Theo Guardian