1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

DFB dính líu đến phát xít

Sự thật đen tối về sự dính líu giữa Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) với chế độ Phát xít từ năm 1933 đến 1945 đã được phơi bày trong quyển sách mới được xuất bản tại Đức "Bóng đá dưới chữ thập ngoặc".

Điều bất ngờ là chính Liên đoàn bóng đá Đức hiện nay là cơ quan tài trợ cho 2 tác giả Nils Havemann và Klaus Hildebrand hoàn thành cuốn sách trên. Theo đó, dư luận đã lần đầu tiên được tiếp cận với sự thật phũ phàng là DFB đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền phát xít từ khi chúng lên cầm quyền vào năm 1933 cho đến khi Berlin sụp đổ năm 1945.

 

Cuốn sách đã mô tả cặn kẽ việc các quan chức chóp bu của DFB thời đó đã thực hiện việc loại bỏ một cách có hệ thống hàng nghìn người Đức gốc Do Thái khỏi các giải VĐQG, các CLB và mọi hoạt động thể thao. Rất nhiều cầu thủ Do Thái, trong đó có cả những tuyển thủ quốc gia đã chết trong các trại tập trung của phát xít.

 

"Julius Hirsch, một ngôi sao của ĐTQG Đức những năm 30, từng được coi là người hùng dân tộc thế rồi chỉ sau đó vài ngày, anh ấy bị đối xử như những con sâu bọ. Julius Hirsch đã bỏ mạng trong lò hơi ngạt của trại tập trung Auschwitz", tác giả Nils Havemann cho biết.

 

DFB quyết định xuất bản cuốn sách này trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh mùa hè sau nhằm chứng tỏ bóng đá Đức đã thật sự đoạn tuyệt với quá khứ phát xít. Đồng chủ tịch DFB Theo Zwanziger cho Reuters biết: "Đã mất quá lâu để cuốn sách này ra đời. Dù đau đớn nhưng chúng ta chỉ có thể thanh thản khi dám đối mặt với sự thật".

 

Theo L.X.

Ngôi sao