1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế 2011

Đánh bại Thái Lan, U21 Việt Nam vào Chung kết

(Dân trí) - Mặc dù mở tỷ số từ ngay phút đầu tiên, nhưng các cầu thủ U21 Việt Nam vẫn không thể có trận đấu dễ dàng trước “kình địch” Thái Lan. Hòa 1-1 ở giờ đấu chính thức, phải đến loạt sút luân lưu, Việt Nam mới vượt qua đối phương bằng tỷ số 7-6…

Ngay ở giây thứ 50, U21 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống tấn công chớp nhoáng. Bóng từ giữa sân được Nhật Nam chuyền vào trung lộ, để Hà Minh Tuấn xoay người dứt điểm vào góc xa làm tung lưới đối phương, mở tỷ số cho U21 Việt Nam.
 
Đánh bại Thái Lan, U21 Việt Nam vào Chung kết - 1
 Minh Tuấn "khai hỏa" khi trận đấu diễn ra chưa đầy 1 phút - Ảnh: Thục Linh
 

Dù mở tỷ số từ rất sớm, nhưng đội chủ nhà vẫn rất ít tạo được các pha phối hợp gắn bó, bởi những cơn mưa liên tục ở Pleiku mấy ngày gần đây đã khiến cho mặt sân Pleiku sũng nước, gây cản trở lớn đến các cầu thủ trong việc thể hiện các động tác kỹ thuật.

 

Không chỉ có U21 Việt Nam bị ảnh hưởng bởi mặt sân, U21 Thái Lan cũng gặp trở ngại trong các pha phối hợp bóng ngắn sở trường. Đấy cũng chính là lý do mà hầu hết các đợt lên bóng của đôi bên đều xuất phát từ những đường bóng dài, đồng thời chẳng có mấy pha dứt điểm đúng hướng được tung ra ở cả 2 đầu cầu môn ở nửa đầu trận đấu.

 

Mãi cho đến hiệp 2, khi hai đội đã dần quen với mặt sân lầy lội, các cơ hội mới được tạo ra nhiều hơn. Cũng giống như hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam là những người chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng.

 

Phút 50, Thế Hưng có pha đối mặt với thủ môn của đội Thái Lan, nhưng từ khoảng cách chỉ chứng 7m, cầu thủ chủ nhà lại vụng về dích bóng quá nhẹ, đúng ngay vị trí của thủ thành đối phương.

 

2 phút sau đó, Thái Lan đáp trả bằng pha dứt điểm cận thành của Adisak, nhưng may cho các cầu thủ chủ nhà là thủ thành Thanh Diệp của U21 Việt Nam kịp thời khép góc, ngăn chặn bàn thua.
 
Đánh bại Thái Lan, U21 Việt Nam vào Chung kết - 2
 Thời tiết khí hậu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trận đấu - Ảnh: Thục Linh
 

Những phút sau đó, U21 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công. Phút 64, Thế Hưng có thêm một cơ hội khác. Nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Thế Hưng bật cao hơn hậu vệ đối phương, đánh đầu ngay trong khu vực 5m50 của người Thái, nhưng một lần nữa thủ môn Thatpicha lại phản xạ xuất thần, đẩy được pha đánh đầu này.

 

Trong thế trận tấn công hừng hực, đội chủ nhà bất ngờ bị gỡ hòa từ một pha phản công chớp nhoáng của đội bóng trẻ đến từ đất Chùa Vàng. Phút 69, Nurul đi bóng nhanh bên phía góc phải, trước khi chuyền bóng loại toàn bộ hàng thủ U21 Việt Nam, tạo điều kiện cho Pongputta ung dunh đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho U21 Thái Lan.

 

Không thể phân thắng bại ở giờ thi đấu chính thức, 2 đội phải phân định cao thấp bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, phải đến loạt sút thứ 7, thắng bại mới được phân định, khi Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số 7-6.

 

Chiến thắng vừa nêu giúp Việt Nam vào chung kết vào ngày 4/10.

 

Kim Điền